Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Rà soát 'lỗ hổng' an ninh vụ nhân viên sân bay trộm tài sản của khách

Nóng trong ngày

27/09/2023 14:57

Liên quan đến vụ 5 nhân viên bốc xếp trộm tài sản của khách ở Nội Bài hồi cuối tháng 8, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không xử lý nghiêm người vi phạm và rà soát "lỗ hổng" an ninh.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam liên quan đến tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách xảy ra tại sân bay Nội Bài.

Sau khi được báo cáo về vụ 5 nhân viên bốc xếp hành lý trộm tài sản của khách, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quá trình làm thủ tục hàng không, theo Dân trí.

Rà soát 'lỗ hổng' an ninh vụ nhân viên sân bay trộm tài sản của khách - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại sân bay Nội Bài. Ảnh tư liệu

Bộ cũng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình thực hiện an ninh, an toàn hàng không; tham mưu, đề xuất điều chỉnh bổ sung để đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Cục Hàng không có trách nhiệm quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trong ngành về việc chấp hành và thực hiện quy định pháp luật.

Trước đó, sân bay Nội Bài nhận được thư phản ánh từ bà Nguyễn Mai Anh (40 tuổi, quốc tịch Đức) về việc bị mất tài sản trong hành lý ký gửi khi thực hiện chuyến bay QH1415 (Nội Bài - Cam Ranh) vào trưa 22/8.

Kết quả điều tra phát hiện nhóm nhân viên bốc xếp của Công ty CP phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) đã lấy trộm tài sản trong hành lý ký gửi của bà Mai Anh (gồm 500 euro và một tai nghe Airpod) tại đảo hành lý số 4, ga hành khách T1.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận ngày 22/8, năm người làm việc chung ca. Nhiệm vụ của họ là bốc xếp hành lý ký gửi của khách tại nhà ga T1.

Trước khi làm nhiệm vụ, nhóm này bàn bạc, thống nhất trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, thấy vali nào dễ mở khóa sẽ trộm tài sản. Họ đã bọc lót, cảnh giới cho nhau để mở khóa trộm.

Khoảng 12h10 cùng ngày, phát hiện khóa vali của chị A. không chắc chắn nên nhóm này đã giật khóa, lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tai nghe để sử dụng. Số tiền 500 euro đưa đi đổi được 12,6 triệu đồng, 5 nhân viên này chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Những chiếc vali bị giật bung khóa nếu bị phát hiện, phản ánh các bị can sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển va đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi, thất lạc, theo VTC News.

Ngày 31/8, Công ty HGS đã tạm đình chỉ 5 nhân viên gồm Phạm Văn Trường, Nguyễn Minh Thảo, Trần Văn Thành, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh để làm rõ vụ trộm cắp tài sản (các nghi phạm có hợp đồng lao động với HGS, thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng).

Công an Huyện Sóc Sơn cũng đã bắt tạm giam và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người này về hành vi trộm cắp tài sản.

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Công ty HGS nghiêm túc bình giảng, kiểm điểm, đánh giá về nguyên nhân xảy ra vụ việc, biện pháp phòng chống mất cắp, công tác tuyển dụng và quản lý lao động, trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân có liên quan.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement