Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quốc gia nào có tỉ lệ tai nạn đường bộ, đường sắt và hàng không nhiều nhất?

Chính sách - Hạ tầng

29/05/2019 19:35

Vài năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng, vậy thực tế quốc gia nào là nơi có nhiều vụ tai nạn máy bay nhất?

Bất cứ ai cũng cho rằng du lịch bằng máy bat an toàn hơn nhiều so với di chuyển bằng đường bộ. Tuy nhiên thời gian gần đây, ngành hàng không bị rung chuyển bởi những vụ tai nạn nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ tai nạn máy bay Boeing 737 Max của Lion Air và hãng hàng không Ethiopian xảy ra trong 5 tháng qua.

Năm 2018, 556 người chết vì tai nạn bay, theo dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN), trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo rằng khoảng 1,35 triệu người chết mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Một chiếc Boeing 777 của Asiana Airlines sau khi nó hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco ở California năm 2013. Ảnh: AFP.
Một chiếc Boeing 777 của Asiana Airlines sau khi nó hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco ở California năm 2013. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, bạn có biết rằng những năm 2000 là thập kỷ nguy hiểm nhất đối với du lịch hàng không? Hay Trung Quốc là quốc gia nguy hiểm thứ hai ở giao thông đường bộ?

Dưới đây là số liệu về các vụ tai nạn, số người thiệt mạng ở các tuyến đường hàng không, đường bộ, đường sắt.

Đi du lịch bằng máy bay liệu có còn an toàn?

Số lượng người chết trong các vụ tai bạn máy bay đã tăng mạnh vào năm ngoái, nhưng đây không phải là lý do khiến chúng ta phải lo sợ. 15 vụ tai nạn máy bay có người thiệt mạng là con số cao hơn mức trung bình trong 5 năm qua, tuy nhiên năm ngoái vẫn là năm an toàn thứ 3 tính từ trước đến nay đối với ngành hàng không thương mại, theo ASN. Với lưu lượng các chuyến bay trên toàn thế giới ước tỉnh khoảng 38 triệu chuyến trong năm 2018, tỷ lệ tai nạn chết người là 1/2,5 triệu chuyến.

Ngành hàng không thương mại ra đời ở Mỹ, và đó chính là bước đi đầu tiên đưa quốc gia này đứng đầu bảng xếp hạng có nhiều vụ tai nạn nhất. Dưới đây là dữ liệu từ ASN liệt kê những vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất bắt đầu từ 12/5/1968.

5 quốc gia nguy hiểm nhất của ngành hàng không (dựa trên các vụ tai nạn tồi tệ nhất kể từ năm 1968)

1. Mỹ (10 vụ tai nạn và 4.200 người chết)

2. Tây Ban Nha (7 vụ tai nạn và 1.367 người chết)

3. Nhật Bản (3 vụ tai nạn và 946 người chết)

4. Indonesia (5 vụ tai nạn và 873 người chết)

5. Nigeria (5 vụ tai nạn và 787 người chết)

5 hãng hàng không dễ bị tai nạn nhất

1. American Airlines (5 vụ tai nạn và 2.578 người chết)

2. Aeroflot (4 vụ tai nạn và 718 người chết)

3. China Airlines (3 vụ tai nạn và 692 người chết)

4. Pan Am (3 vụ tai nạn và 758 người chết)

5. Malaysia Airlines (2 vụ tai nạn và 537 người chết)

Vụ tai bạn máy bay MH17 ở Ukraine vào năm 2014.
Vụ tai bạn máy bay MH17 ở Ukraine vào năm 2014.

Mặc dù China Airlines thứ hạng cao trong danh sách, nhưng họ đã không gặp phải tai nạn chết người kể từ năm 2002, khi một chiếc Boeing 747-200 rơi xuống biển trên đường đến Hồng Kông từ Đài Bắc, giết chết toàn bộ 225 người trên máy bay. Nghiên cứu cũng chỉ ra những năm 2000 là thập kỷ nguy hiểm nhất đối với du lịch hàng không, với 8.324 trường hợp tử vong được ghi nhận trong 33 vụ tai nạn.

Tàu hoả liệu có an toàn hơn?

Tàu hoả có thực sự an toàn hơn máy bay? Thực tế đúng là như vậy, mặc dù một phần lớn các trường hợp tử vong được báo cáo bởi WHO năm 2018 là do những người đi qua đường ray chứ không phải là hành khách trên tàu. Vào tháng 10/2018, một chuyến tàu siêu tốc đã lao qua đám đông lễ hội ở Amritsar, Ấn Độ, làm 59 người chết. Ngành Đường sắt Ấn Độ báo cáo rằng 49.790 người đã thiệt mạng từ năm 2015 đến 2017 trên đường ray sau khi bị tàu hỏa đâm.

Mặc dù đây không phải là mạng lưới đường sắt thuộc sở hữu của nhà nước Ấn Độ ( vận chuyển 8,1 tỷ hành khách mỗi năm), nhưng nó lại có một hồ sơ an toàn khá tốt. Vào năm 2016. 146 người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu trượt khỏi đường ray ở miền đông Ấn Độ, và chỉ tron năm nay ngày 3/2, một chuyến tàu đã trật bánh ở bang Bihar làm 8 hành khách thiệt mạng.

Vụ tai nạn vào năm ngoái của ngành đường sắt Đài Loan.
Vụ tai nạn vào năm ngoái của ngành đường sắt Đài Loan.

5 quốc gia có hệ thống đường sắt nguy hiểm nhất năm 2018

1. Ấn Độ (2 vụ tai nạn, 59 người chết)

2. Thổ Nhĩ Kỳ (2 vụ tai nạn và 33 người chết)

3. Nam Phi (3 vụ tai nạn và 20 người chết)

4. Đài Loan (1 vụ tai nạn và 18 người chết)

5. Ai Cập (1 vụ tai nạn và 15 người chết)

Một vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng ở Ấn Độ.
Một vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng ở Ấn Độ.

Rủi ro trên đường bộ

Theo Báo cáo Tình trạng Toàn cầu của WHO năm 2018, Ấn Độ là quốc gia có nhiều người chết vì tai nạn đường bộ nhất, điều này không có gì ngạc nhiên, khi quốc gia này có hệ thống quản lý giao thông yếu kém, xe cộ lấn đường của người đi bộ là chuyện bình thường. Trung Quốc đứng thứ 2 trong danh sách này . Vậy ở đây có hệ thống đường bộ an toàn nhất? Tất cả đều là những hòn đảo có ít đường xá và hầu như không có tài xế, chủ yếu ở vùng Caribbean và Nam Thái Bình Dương, mặc dù đứng đầu danh sách những nơi ít tai nạn nhất , là tiểu bang San Marino, dân số 33.400, ở phía bắc miền trung Italy.

Một vụ nai nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc.
Một vụ nai nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc.

5 quốc gia có hệ thống đường bộ nguy hiểm nhất 2018

1. Ấn Độ (150.785 người chết)

2. Trung Quốc (58.022 người chết)

3. Brazil (38.651 người chết)

4. Mỹ (35.092 người chết)

5. Indonesia (31.282 người chết)

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement