Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quãng Ngãi ưu ái thái quá cho chủ đầu tư Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất

Quy hoạch

28/08/2019 07:56

Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ ngày 15/8/2016 nhưng lại chậm bồi thường, giải phóng mặt hơn 3 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Kết luận​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, giai đoạn 1.

Theo đó, để giải quyết dứt điểm, không lãng phí đất đai và ảnh hưởng môi trường đầu tư chung của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đến 30/9/2019 phải hoàn trả đủ 100% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ngân sách đã bỏ ra để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 100,4ha thuộc mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất. 

Đồng thời, Công ty Hoàng Thịnh Đạt phải xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai thực hiện dự án cụ thể để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Nếu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt không nộp tiền đúng hạn nêu trên hoặc có dấu hiệu trì hoãn, không thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

  Sau 3 năm khởi công, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất chỉ mới hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 100ha từ ngân sách tạm ứng của tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 3 năm khởi công, dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất chỉ mới hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 100ha từ ngân sách tạm ứng của tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 30/11/2018, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký văn bản số 7317/UBND-CNXD về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Theo đó, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 5/12 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chậm nhất đến ngày 10/12, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019. Tuy nhiên, đến nay Công ty Hoàng Thịnh Đạt vẫn chưa thực hiện nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục ưu ái, gian hạn đến 30/9/2019.

Dù trước đó, tại bản số 7317/UBND-CNXD, UBDN tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, sau ngày 31/3/2019, Công ty Hoàng Thịnh Đạt không trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định.

Như vậy, dù trễ hẹn hơn 5 tháng nhưng Hoàng Thịnh Đạt vẫn chưa trả nợ số tiền tạm ứng ngân sách cho Quảng Ngãi. Hơn 3 năm khởi công dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất, Công ty Hoàng Thịnh Đạt vẫn chây ỳ chưa hoàn trả 123 tỷ đồng tạm ứng bồi thường, giải tỏa cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có tổng mức đầu tư là 2.025 tỷ đồng. Dự án đã được động thổ vào năm 2016. Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích 319ha, được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, giai đoạn 1A có diện tích khoảng 166ha, giai đoạn 1B có diện tích khoảng 153ha.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng công nghiệp, để thu hút các đầu tư trong các lĩnh vực lắp ráp thiệt bị điện, điện tử và viễn thông, sản xuất, lắp ráp ôtô và linh kiện máy bay. Tuy nhiên, sau hai năm động thổ, chỉ hơn 100 ha hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng từ ngân sách tạm ứng của tỉnh Quảng Ngãi.

TRÀ GIANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement