Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

Thị trường 24h

01/02/2018 08:25

Với tâm lý "cả năm mới có ngày Tết, không thể chi ly quá", nhiều gia đình năm nay khá chuộng những loại mặt hàng "xách tay" để làm quà biếu Tết.

Trên thị trường quà biếu Tết năm nay, cùng với quà quê, đồ đặc sản vùng miền, cây trái lạ mắt... thì các loại thực phẩm chức năng quý như: sâm, nấm Hàn Quốc... được nhiều người lựa chọn. Chị Nguyễn Minh Anh (nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết:
Trên thị trường quà biếu Tết năm nay, cùng với quà quê, đồ đặc sản vùng miền, cây trái lạ mắt... thì các loại thực phẩm chức năng quý như: sâm, nấm Hàn Quốc... được nhiều người lựa chọn. Chị Nguyễn Minh Anh (nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Cả năm vợ chồng mới về hai bên nội ngoại có vài lần, nên tôi muốn mua đồ bổ dưỡng để biếu ông bà"
Không chỉ sâm tươi, các loại sâm khô, đóng hộp, có giá từ 800.000-1.000.000 đồng cũng được nhiều người tìm mua.
Không chỉ sâm tươi, các loại sâm khô, đóng hộp, có giá từ 800.000-1.000.000 đồng cũng được nhiều người tìm mua.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh (bán hàng xách tay ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: nhu cầu mua quà Tết rất cao, nên từ cách đây 1 tháng, chị đã đặt hàng để tiếp viên xách về một lượng hàng lớn để tránh càng sát Tết, giá càng cao.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh (bán hàng xách tay ở Đống Đa, Hà Nội) cho biết: nhu cầu mua quà Tết rất cao, nên từ cách đây 1 tháng, chị đã đặt hàng để tiếp viên xách về một lượng hàng lớn để tránh càng sát Tết, giá càng cao.
Các sản phẩm sâm Hàn Quốc làm quà Tết khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá dao động từ 900.000 đồng đến 1.500.000 đồng/hộp.
Các sản phẩm sâm Hàn Quốc làm quà Tết khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá dao động từ 900.000 đồng đến 1.500.000 đồng/hộp.
Chị Trần Thanh Nga (ở Thanh Nhàn, Hà Nội) bày tỏ:
Chị Trần Thanh Nga (ở Thanh Nhàn, Hà Nội) bày tỏ: "Cả năm mới có ngày Tết, mua quà bổ dưỡng biếu người thân nhưng tôi cũng muốn chọn các sản phẩm khác lạ và sang trọng để thể hiện tấm lòng của mình".
Bên cạnh các loại sâm quý nhập ngoại, các loại tảo spirulina xách tay từ Nhật cũng được nhiều người tìm mua.
Bên cạnh các loại sâm quý nhập ngoại, các loại tảo spirulina xách tay từ Nhật cũng được nhiều người tìm mua.
Rượu ngoại được mua tại các cửa hàng miễn thuế (Duty free tax) cũng rất hút khách.
Rượu ngoại được mua tại các cửa hàng miễn thuế (Duty free tax) cũng rất hút khách.
Táo đỏ - một đặc sản của Hàn Quốc cũng trở thành một món quà Tết quý được nhiều người lựa chọn trong Tết Mậu Tuất.
Táo đỏ - một đặc sản của Hàn Quốc cũng trở thành một món quà Tết quý được nhiều người lựa chọn trong Tết Mậu Tuất.
Sâm tươi do yêu cầu bảo quản lạnh nên thường được các tiếp viên hàng không xách tay về bán với giá khá cao, từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/kg, tùy kích thước và độ tuổi của sâm.
Sâm tươi do yêu cầu bảo quản lạnh nên thường được các tiếp viên hàng không xách tay về bán với giá khá cao, từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/kg, tùy kích thước và độ tuổi của sâm.
An cung ngưu hoàng của Hàn Quốc có giá từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/hộp được biết đến với công dụng giúp phòng ngừa tai biến mạch máu não, chống đột quỵ cũng được nhiều người tìm mua.
An cung ngưu hoàng của Hàn Quốc có giá từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/hộp được biết đến với công dụng giúp phòng ngừa tai biến mạch máu não, chống đột quỵ cũng được nhiều người tìm mua.
Đông trùng hạ thảo - một thảo dược quý và cực
Đông trùng hạ thảo - một thảo dược quý và cực "đắt đỏ" cũng được các "đại gia" săn lùng để làm quà Tết.
CẨM TÚ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement