Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quà tặng mạ vàng đắt hàng ngày 20/11

Thị trường 24h

20/11/2020 13:55

Năm nay, bên cạnh hoa tươi, quà tặng truyền thống, nhiều phụ huynh, học sinh còn lựa chọn các sản phẩm mạ vàng như tranh, hoa, đồ lưu niệm... để làm quà tặng dịp 20/11.

Theo một số tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TP.HCM), nhu cầu về hoa tươi vào ngày lễ 20/11 tăng hơn năm ngoái, do phần lớn các nhà trường tổ chức đặt lẵng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều cá nhân, tập thể học sinh, sinh viên cũng có xu hướng chọn hoa hơn là quà chúc mừng thầy cô giáo của mình.

Chủ một cửa hàng hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, anh Văn Minh cho biết: “Các dịp lễ như 8/3 hay 14/2 trong năm nay, tiểu thương ở đây bán hoa rất chậm, thậm chí phải đóng cửa do dịch COVID-19 bùng phát. Còn dịp 20/11 này bán rất chạy, nhiều trường đặt hoa, sinh viên mua hoa tăng lên cũng rất nhiều”.

Hoa tươi vẫn luôn là quà tặng được nhiều người lựa chọn trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Phương Lê. 
0913D8F6-406B-4D12-B852-2DAB24C8F436.
Hoa tươi vẫn luôn là quà tặng được nhiều người lựa chọn trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Phương Lê. 

Mặc dù nhu cầu mua hoa tăng nhưng giá hoa tại TP.HCM dịp 20/11 năm nay chỉ tăng nhẹ. Giá hoa bó, cắm sẵn vẫn dao động 300.000 tới 800.000 đồng.

Mặt hàng quà tặng lên ngôi năm nay là đồ lưu niệm mạ vàng, sức mua thậm chí cao gấp 2 - 3 lần mọi năm.

Chia sẻ về nhu cầu mua quà mạ vàng trong dịp 20/11, ông Hoàng Minh Huy, đại diện thương hiệu Karalux, cho biết từ đầu tháng 11, lượng khách hàng mua quà mạ vàng cao cấp tăng lên đáng kể.

Quà tặng mạ vàng hút khách. Ảnh: Karalux. 
Quà tặng mạ vàng hút khách. ẢnhKaralux. 

"Đặc biệt, năm nay xu hướng mua tranh chữ Ơn thầy và Ơn cô tăng lên, khách chủ yếu là tập thể lớp mua tặng thầy cô trong dịp 20/11 và các dịp hội trường, hội khoa, kỷ niệm ngày ra trường", anh Huy cho biết.

Các mặt hàng như bút, tranh mạ vàng, hoa cài áo, hoa hồng, tượng mạ vàng,... cũng được nhiều người lựa chọn nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, với giá từ 1,5 triệu đến hàng chục triệu đồng/sản phẩm.

Hoa hồng mạ vàng được bán trên các trang mạng điện tử với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Ảnh chụp màn hình.
Hoa hồng mạ vàng được bán trên các trang mạng điện tử với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trên chợ mạng và các trang thương mại điện tử, sản phẩm mạ vàng được rao bán với mức giá khá rẻ, đặc biệt là hoa hồng mạ vàng có giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Một shop bán quá lưu niệm trên Shopee cho biết cửa hàng bán hoa hồng mạ vàng tặng cô nhân dịp 20/11 chỉ 150.000 đồng.

Theo tìm hiểu, những sản phẩm mạ vàng được rao bán với mức giá rẻ này là mạ vàng giả, chất liệu chủ yếu từ các loại giấy kim loại hoặc kim loại mạ màu vàng.

(Tổng hợp).

PHƯƠNG PHƯƠNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement