Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Quả cầu Vàng lần thứ 78, 'Minari' thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc

Kinh tế thế giới

01/03/2021 11:31

Tối 28/2 (giờ Mỹ), hai diễn viên hài kỳ cựu của Mỹ, là Tina Fey và Amy Poehler đã cùng nhau mở màn lễ trao giải Quả cầu Vàng 2021, từ hai điểm cầu New York và California.

Do đại dịch COVID-19, lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 78 của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HFPA) diễn ra muộn hơn thông lệ gần hai tháng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, sự kiện được tổ chức cùng lúc ở hai bờ nước Mỹ: Rainbow Room tại New York với Tiny Fey, và The Beverly Hilton tại California với Amy Poehler trong vai trò dẫn dắt.

 Nam tài tử gạo cội Michael Douglas và vợ Catherine Zeta-Jones là một trong số nghệ sĩ công bố kết quả giải thưởng Quả cầu Vàng 2021. 

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) muốn các nghệ sĩ, nhà làm phim được đề cử ở nhà đón lễ trao giải một cách an toàn. Không chỉ vậy, HFPA còn đề nghị những người nhận danh hiệu ở nhà, đồng thời hạn chế tụ tập với những thành viên khác trong đoàn làm phim.

Chú thích ảnh
Daniel Kaluuya vui mừng với giải thưởng. Ảnh: NBC

Diễn viên Daniel Kaluuya là người đầu tiên được xướng tên nhận giải thưởng danh giá này. Anh đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc - Series hoặc Limited Series", nhờ vai diễn trong Judas and the Black Messiah. Đáng tiếc là anh không thể phát biểu khi nhận giải, vì lý do trục trặc kỹ thuật âm thanh, theo Báo Tin tức.

Diễn viên Catherine O’Hara thắng giải "Nữ chính xuất sắc - Series hài - nhạc kịch", nhờ vai diễn trong Schitt's Creek, bộ sitcom đình đám của Canada. Đây là lần đầu tiên cô đoạt giải tại Quả cầu Vàng.

Trong khi đó, bom tấn Soul của Disney thắng giải "Phim hoạt hình hay nhất năm". Điều này không ngoài dự đoán của giới phê bình từ trước lễ trao giải. Bộ phim hiện còn một đề cử ở hạng mục nhạc phim.

q.jpg
The Queen's Gambit giành hai giải Quả cầu Vàng.

Trong khi đó, bộ phim Mank được đánh giá là ứng cử viên nặng ký mùa giải thưởng năm nay, khi dẫn đầu với 6 đề cử dành cho phim truyện xuất sắc thể loại tâm lý, vai nam chính, vai nữ phụ, đạo diễn, kịch bản và nhạc nền trong phim.

Ở thể loại hài kịch/âm nhạc, tác phẩm "Hamilton" được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng nhất. Bộ phim âm nhạc của hãng Disney được Viện điện ảnh Mỹ (AFI) đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất năm 2020.

Đối thủ đáng gờm nhất của "Hamilton" là "Borat Subsequent Moviefilm", phim hài của đạo diễn Jason Woliner.

d715bdd439e221140e5e8753aed27bfc9a_minari.2x.rsocial.w600.jpg
Minari thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc. Tác phẩm chỉ có duy nhất một đề cử tại Quả cầu Vàng lần thứ 78.

Sau khi gần như bị ngó lơ, Minari thắng giải Phim nước ngoài xuất sắc của Quả cầu Vàng 2021. Dù đây là một phim Mỹ, việc đến hơn 40% ngôn ngữ xuyên suốt thời lượng khiến bộ phim bị đẩy tới hạng mục này. Đây cũng là đề cử duy nhất của bộ phim tại sự kiện năm nay, theo Zing.

013238_787x443_637486016582862334.jpg
Rosamund Pike giành chiến thắng với bộ phim I Care a Lot mới lên sóng.

Rosamund Pike có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim hài/ca vũ nhạc của mảng điện ảnh. Cô chiến thắng nhờ bộ phim hài đen mang tên I Care a Lot về một nữ giám hộ "hổ mang".

Việc bộ phim lên sóng đúng thời điểm có lẽ đã giúp Pike vượt qua ứng viên rất mạnh của hạng mục này là Maria Bakalova. Tuy nhiên, cơ hội Oscar của bông hồng nước Anh không quá lớn, bởi cô mới đây trượt đề cử giải SAG của Hiệp hội Diễn viên Mỹ.

trial_of_chicago_7.jpg
The Trial of Chicago 7 giành giải Kịch bản xuất sắc của mảng điện ảnh.

Trong số các ứng cử viên nặng ký hôm nay, The Trial of Chicago 7 giành chiến thắng đầu tiên với hạng mục Kịch bản xuất sắc. Chuyện phim xoay quanh vụ xét xử một nhóm bảy người tổ chức biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, dẫn tới nổi loạn tại Chicago, Illinois (Mỹ) vào năm 1968.

the_crown_season_4_some_memorable_looks_of_emma_corrin_as_princess_diana.jpg
Từ khi ra đời năm 2016, The Crown đã có tổng cộng 7 chiến thắng ở giải Quả cầu vàng sau bốn mùa phim.

Ở mảng truyền hình, Emma Corrin có chiến thắng đáng chú ý ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch. Minh giành giải thưởng với vai Công nương Diana trong series The Crown.

Lễ trao giải Quả cầu Vàng là sự kiện mở đầu mùa trao giải thường niên ở kinh đô điện ảnh Hollywood, nhưng sự kiện năm nay sẽ không có buổi dạ tiệc thân mật ở khách sạn Beverly Hills như thông lệ hằng năm, nơi các ngôi sao hạng A có cơ hội trò chuyện và trao nhau những cái ôm thân thiết.

Các ngôi sao Hollywood năm nay sẽ diện những bộ trang phục hàng hiệu để dự lễ trao giải từ phòng khách nhà riêng, thay vì sánh bước trên thảm đỏ như thường lệ. Để đảm bảo quy tắc giãn cách, ban tổ chức quyết định chia nhỏ sự kiện tại hai địa điểm là hội trường Rainbow Room ở New York và khách sạn Beverly Hilton tại California.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement