Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Qatar cấm bia tại các sân vận động World Cup dù Budweiser tài trợ 75 tỷ USD

Du lịch & Ẩm thực

18/11/2022 19:42

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA xác nhận Qatar đang cấm mọi hoạt động bán bia trong và xung quanh các sân vận động tổ chức World Cup của nước này, trong một bước ngoặt đầy kịch tính chỉ hai ngày trước khi giải bóng đá lớn bắt đầu.

"Sau các cuộc thảo luận giữa chính quyền nước chủ nhà và FIFA, một quyết định đã được đưa ra nhằm tập trung bán đồ uống có cồn vào Lễ hội người hâm mộ FIFA, các điểm đến dành cho người hâm mộ khác và các địa điểm được cấp phép, đồng thời loại bỏ các điểm bán bia khỏi khuôn viên sân vận động World Cup 2022 của Qatar", một tuyên bố từ FIFA cho biết.

Quốc gia Hồi giáo bảo thủ, giàu có này không cấm hoàn toàn đồ uống có cồn đối với du khách, nhưng việc bán và tiêu thụ bị kiểm soát chặt chẽ. Rượu thường chỉ được phép sử dụng trong một số ít khách sạn và nhà hàng được cấp phép cụ thể và cách xa đường phố.

Tuyên bố cho biết, bia không cồn của Budweiser, Bud Zero, sẽ tiếp tục được bán tại tất cả tám sân vận động tổ chức World Cup của đất nước.

Qatar cấm bia tại các sân vận động World Cup dù Budweiser tài trợ 75 tỷ USD - Ảnh 1.

"Chính quyền nước chủ nhà và FIFA sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các sân vận động và các khu vực xung quanh mang lại trải nghiệm thú vị, tôn trọng và dễ chịu cho tất cả người hâm mộ", tuyên bố cho biết thêm. 

"Ban tổ chức giải đấu đánh giá cao sự thấu hiểu và hỗ trợ liên tục của AB InBev đối với cam kết chung của chúng tôi nhằm phục vụ tất cả mọi người trong suốt thời gian diễn ra FIFA World Cup Qatar 2022".

Quyết định này đặt câu hỏi về khoản tài trợ trị giá 75 tỷ USD của nhà sản xuất bia lớn Budweiser cho giải đấu và khiến nhiều nhà tổ chức cũng như người hâm mộ tham dự tức giận vì những hạn chế mới đối với sự kiện 92 năm tuổi này.

Việc FIFA chọn Qatar, một quốc gia nhỏ bé ở vùng Vịnh với dân số 3 triệu người và lịch sử bóng đá hạn chế, để đăng cai World Cup 2022 đã gây tranh cãi ngay từ đầu khi việc lựa chọn được thực hiện vào năm 2010.

Việc Qatar tổ chức giải đấu, dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,2 triệu khách du lịch, đã bị hủy hoại với những tranh cãi và chỉ trích về một số vấn đề. Những vấn đề này bao gồm quyền của người lao động, các vấn đề về lượng du khách, các hạn chế về văn hóa và tôn giáo. 

Thực tế là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè do nhiệt độ cực cao của đất nước này trong những tháng mùa hè.

Nước chủ nhà cũng bị chỉ trích vì những thay đổi vào phút chót, bao gồm yêu cầu trì hoãn giải đấu bắt đầu vài ngày chỉ đến vào tháng 8, yêu cầu mới tuần trước từ chính phủ rằng các quầy bia phải được di chuyển xa sân vận động hơn, và cuối cùng là quyết định hôm thứ Sáu cấm hoàn toàn việc bán bia xung quanh các sân vận động, chỉ hơn 48 giờ trước khi trận đấu đầu tiên bắt đầu vào Chủ nhật.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement