Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG: Ông Nguyễn Bắc Son bị đề nghị y án chung thân

Chính sách - Hạ tầng

24/04/2020 12:38

Sáng 24/4, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG kết thúc phần xét hỏi, bước vào phần tranh luận.

Tại phiên phúc thẩm, VKSND Cấp cao tại Hà Nội nhận định việc TAND Hà Nội tuyên án chung thân với cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về tội Nhận hối lộ và Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng "là đúng người, đúng tội", VnExpress đưa tin.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son sáng nay không được ngồi trả lời như sáng qua. Ảnh: Thanh Niên
Bị cáo Nguyễn Bắc Son sáng nay không được ngồi trả lời như sáng qua. Ảnh: Thanh Niên

Hành vi của ông Nguyễn Bắc Son đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của MobiFone. Ngoài ra bị cáo còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ số tiền rất lớn, theo Người Lao Động.

Theo đại diện VKS, trong thương vụ AVG, bị cáo Nguyễn Bắc Son với tư cách là Bộ trưởng Bộ TT-TT, đã giới thiệu, định hướng cho MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Ngoài ra, bị cáo Son cũng là người đề xuất đưa dự án vào danh mục mật, chỉ đạo cấp dưới lập tổ thẩm định giá và yêu cầu thứ trưởng ký quyết định phê duyệt dự án.

Cho rằng cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ với ông này như: khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ (66,5 tỷ đồng), nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác, chiến đấu, là thương binh... VKSND Cấp cao thấy không có thêm căn cứ và tình tiết mới để giảm án nên đề nghị giữ nguyên hình phạt.

Với mức án 23 năm tù về hai tội danh trên, cựu chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà được đại diện VKS đề nghị giảm từ 1-2 năm về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng do mức án 7 năm tù toà án cấp sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc.

Ông Nguyễn Bắc Son nghe đọc luận tội trong sáng 24/4. Ảnh: VnExpress
Ông Nguyễn Bắc Son nghe đọc luận tội trong sáng 24/4. Ảnh: VnExpress

Với cựu phó tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Đăng Nguyên, cơ quan công tố cho rằng ông biết tình hình tài chính yếu kém của AVG, kinh doanh thua lỗ kéo dài, giá mua cao hơn giá trị thật nên nhiều lần phản đối, cảnh báo và đề nghị không thanh toán 5% làm cơ sở huỷ hợp đồng sau này.

Riêng cựu phó tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Bảo Long, VKSND Cấp cao đánh giá có vai trò thấp hơn, đang mắc nhiều bệnh nguy hiểm nên đề nghị giảm 6 tháng tù.

Ngoài ra, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội cũng cho rằng không có căn cứ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 cựu Phó Tổng giám đốc MobiFone gồm Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng.

Ông Nguyên được cho rằng giữ "vai trò thấp nhất", khác biệt so với những bị cáo khác... nên có cơ sở xem xét kháng cáo. VKS đề nghị giữ nguyên mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Đại diện VKSND Cấp cao cũng đề nghị bác kháng cáo của Giám đốc chi nhánh phía Bắc của AMAX Hoàng Duy Quang.

Sau phần trình bày của đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội, các luật sư sẽ thực hiện bào chữa cho các bị cáo. Hai luật sư Trần Hoàng Anh và Nguyễn Văn Tú lần lượt bào chữa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son.

Trình bày trước HĐXX tòa phúc thẩm vụ MobiFone mua AVG, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son xác nhận đã nghe rõ nội dung bào chữa của hai luật sư. Đồng thời, bị cáo Son trình bày nguyện vọng được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước, xin giảm mức án thấp nhất có thể, theo Thanh Niên.

Kiểm sát viên đọc bản luận tội tại phiên phúc thẩm. Ảnh: VnExpress
Kiểm sát viên đọc bản luận tội tại phiên phúc thẩm. Ảnh: VnExpress

Về tài sản kê biên, VKSND Cấp cao đề nghị giữ nguyên phán quyết sơ thẩm huỷ lệnh kê biên căn nhà của ông Son tại phố Lý Nam Đế và nhà ông Tuấn ở phố Hào Nam. Các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải nộp số tiền thu lời bất chính vào ngân sách nhà nước.

Trong đó, ông Son 66,495 tỷ đồng, ông Tuấn 4,452 tỷ đồng, ông Trà 55,592 tỷ đồng, ông Hải 11,25 tỷ đồng. Bốn ông đã nộp đủ.Tại phiên phúc thẩm, cơ quan công tố đánh giá ông Son cùng 8 bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội được nêu tại án sơ thẩm. 

Năm người không kháng cáo gồm: ông Trương Minh Tuấn (cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, 14 năm tù), Cao Duy Hải (cựu tổng giám đốc MobiFone, 14 năm tù), Phạm Đình Trọng (cựu vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, 5 năm tù), Phạm Nhật Vũ (cựu chủ tịch AVG, 3 năm tù), Võ Văn Mạnh (giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX, 3 năm 6 tháng tù).

Đánh giá nội dung vụ án đúng như kết luận của bản án sơ thẩm, bản luận tội tại phiên phúc thẩm nêu: MobiFone đầu tư dịch vụ truyền hình bằng việc mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG) với số tiền 8.900 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Bắc Son và các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Người Lao Động
Bị cáo Nguyễn Bắc Son và các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Người Lao Động

Khi Thủ tướng mới có ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án chưa được thẩm định, ông Son chỉ đạo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký Quyết định phê duyệt dự án. Ông chỉ đạo MobiFone ký thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với AVG ngay trong năm 2015. Các chỉ đạo quyết liệt, nhưng trái pháp luật của ông Son đã khiến nhà nước thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng do giá trị thực của AVG đã bị nâng khống.

Ông Son nhận thức chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông không có chức năng thẩm định, đánh giá về giá mua và hiệu quả đầu tư của dự án. Dù vậy, ông vẫn chỉ đạo ông Phạm Đình Trọng (Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp) thành lập Tổ thẩm định, họp để thống nhất giá mua.

Hoàn thành việc bán cổ phần đúng như mong muốn, có lợi, ông Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Son 3 triệu USD, ông Trà 2,5 triệu USD, ông Hải 500.000 USD, ông Tuấn 200.000 USD.

Ông Son cùng Trà, Tuấn, Hải đều nhận thức được nếu không phải vì vai trò của mình sẽ không được ông Vũ biếu tiền; hiểu việc nhận là bất hợp pháp.

AN LY (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement