Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Philippines, Thái Lan sẵn sàng tăng trưởng vào năm 2022

Kinh tế thế giới

20/12/2021 14:50

Các nhà kinh tế đã nâng cấp dự báo tăng trưởng cho các nước Đông Nam Á vào năm 2022, được thúc đẩy bởi chi tiêu liên quan đến bầu cử ở Philippines và việc mở cửa trở lại ngành du lịch của Thái Lan.

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 tiếp tục phủ bóng lên sự mở rộng kinh tế toàn diện, đè nặng lên dự báo tăng trưởng của Malaysia.

Các nhà kinh tế cho biết triển vọng tăng lãi suất ở Mỹ và lạm phát gia tăng cũng có thể gây mất ổn định trên con đường phục hồi ở Indonesia và Ấn Độ.

Theo khảo sát hàng quý mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei, tổng sản phẩm quốc nội của 5 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - sẽ tăng 5,1% vào năm 2022. Con số đó phản ánh sự điều chỉnh tăng lên 0,1 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước.

f5-2f8-2f1-2f37991855-3-eng-gb-2fcropped-16399694812021-04-23t000000z_1286953880_rc2i1n9gxcel_rtrmadp_3_thailand-economy-.jpg

Đây là cuộc khảo sát đã nhận được phản hồi từ 38 nhà kinh tế và nhà phân tích và được thực hiện từ ngày 19/11 đến ngày 13/12, trong đó những trường hợp đầu tiên của biến thể omicron đã được xác nhận.

Biến thể Omicron, được các nhà khoa học cho rằng có thể lây truyền cao, đã thúc đẩy các chính phủ trên thế giới thu hẹp kế hoạch mở lại biên giới trong khi họ đánh giá hiệu quả của vaccine COVID-19 hiện có.

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Philippines được điều chỉnh tăng từ 6,6% lên 7,1%, tăng từ mức dự báo năm 2021 là 5,1%, cũng được nâng cấp từ 4,3%. Các nhà kinh tế cho rằng các sửa đổi tăng lên là do giảm các trường hợp nhiễm COVID-19 và tăng kỳ vọng tăng chi tiêu trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 5/2022.

https-3a-2f-2fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com-2fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4-2fimages-2f_aliases-2farticleimage-2f6-2f0-2f9-2f1-2f37991906-1-eng-gb-2f20211217-jcer-growth-forecast.jpg

Mitzie Irene P. Conchada, phó hiệu trưởng trường kinh tế của Đại học De ​​La Salle, cho biết: “Tôi nghĩ một trong những điều chúng tôi mong đợi ở năm 2022 sắp tới là tác động thuận lợi của cuộc bầu cử quốc gia."

Trong khi đó, dự báo GDP của Thái Lan cho năm 2022 cũng được điều chỉnh tăng từ 3,4% lên 3,7%. Chính phủ Thái Lan đã nối lại hoạt động du lịch quốc tế vào tháng 11, chấp nhận những du khách đã được tiêm phòng và không áp đặt các yêu cầu kiểm dịch. Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron vào đầu tháng này nhưng vẫn chưa đình chỉ chính sách mở lại biên giới.

Somprawin Manprasert, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và là nhà kinh tế trưởng tại Bank of Ayudhya, cho biết: "Các hiệu ứng mở cửa trở lại và nới lỏng khóa cửa sẽ khuyến khích hoạt động du lịch và tiêu dùng".

Mặt khác, dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia được điều chỉnh giảm từ 6,2% xuống 6,0%. Điều này chủ yếu là do sự suy giảm kinh tế thấp hơn dự kiến ​​4,5% trong quý từ tháng 7 đến tháng 9 sau khi chính phủ áp đặt các biện pháp khóa cửa chặt chẽ hơn để ngăn chặn đợt thứ ba của COVID-19.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát không bao gồm các tác động kinh tế từ lũ lụt xảy ra vào cuối tuần này, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

https-3a-2f-2fs3-ap-northeast-1.amazonaws.com-2fpsh-ex-ftnikkei-3937bb4-2fimages-2f_aliases-2farticleimage-2f7-2f9-2f4-2f2-2f37992497-1-eng-gb-2fpeople-fully-vaccinated-by-country.jpg

Các nhà kinh tế vẫn kỳ vọng Malaysia sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP cả năm là 3,3% vào năm 2021 và tiếp tục đà tăng trong năm tới. "Chúng tôi kỳ vọng rằng điều kiện COVID-19 trong nước được cải thiện, nền kinh tế địa phương mở cửa trở lại hoàn toàn, nhu cầu bên ngoài phục hồi liên tục và sự hỗ trợ bền vững của các biện pháp tài khóa sẽ thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu trong nước và tăng trưởng GDP trong quý cuối cùng của trong năm," Ông Wan Suhaimie bin Wan Mohd Saidie, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng Đầu tư Kenanga, cho biết. "Đặc biệt, nền kinh tế có thể sẽ vẫn được hỗ trợ bởi lĩnh vực sản xuất, sự phát triển của công nghệ đang diễn ra và giá cả hàng hóa tương đối cao."

Dự báo tăng trưởng của Ấn Độ cho năm 2022 cũng được điều chỉnh giảm từ 7,5% xuống 7,3%. Nó sẽ đánh dấu sự chậm lại so với mức tăng trưởng 9,5% dự kiến ​​vào năm 2021. Sonal Varma và Aurodeep Nandi, các nhà kinh tế tại Nomura Ấn Độ, cho biết triển vọng là trái chiều. Họ cho biết: “Các nút thắt từ phía cung đang làm giảm sản lượng cùng với các dấu hiệu suy yếu về nhu cầu đối với hàng hóa tiêu dùng đại trà."

Ước tính tăng trưởng GDP của Indonesia không thay đổi ở mức 5,0% vào năm 2022, tăng so với mức dự kiến 3,5% trong năm nay. Wisnu Wardana, nhà kinh tế tại Bank Danamon Indonesia, cho biết: “Động cơ kinh tế của Indonesia sẽ chuyển từ ngoại thương sang nhu cầu trong nước kể từ năm 2022 trở đi, mang lại một môi trường lành mạnh và chính trị ổn định”.

Ông cũng bày tỏ hy vọng về sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đạo luật omnibus mà Quốc hội đã thông qua vào năm ngoái nhằm mục đích cắt giảm.

Trong khi triển vọng phục hồi kinh tế là mạnh mẽ, cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 vẫn là rủi ro lớn nhất ở hầu hết các khu vực của châu Á.

"Cú sốc COVID" được coi là nguy cơ dự đoán số một đối với tất cả 6 quốc gia trong cuộc khảo sát tháng 9. Nó tiếp tục là rủi ro hàng đầu ở Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan trong cuộc khảo sát mới nhất.

Cú sốc COVID đã giảm trở lại vị trí thứ ba ở Indonesia, sau chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ và nợ chính phủ gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ gần đây đã báo hiệu rằng họ sẽ kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng Ba thay vì tháng Sáu, làm tăng khả năng tăng lãi suất trong vòng chưa đầy ba tháng.

Khả năng Mỹ tăng lãi suất có thể gây áp lực lên đồng Rupiah thông qua dòng vốn chảy ra. Dendi Ramdani, trưởng bộ phận nghiên cứu khu vực và công nghiệp tại Bank Mandiri, cho biết: “Nó có thể làm mất ổn định trạng thái cân bằng bên ngoài của đồng Rupiah. Các nhà kinh tế dự đoán rằng Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022.

Tại Ấn Độ, lạm phát đã trở thành rủi ro được dự đoán hàng đầu, với cú sốc COVID lùi xuống vị trí thứ hai. Các nhà kinh tế viện dẫn những lo ngại về nguồn cung năng lượng do tồn kho than giảm từ tháng 10. Than đá chiếm khoảng 70% tổng năng lượng của Ấn Độ. Tirtankar Patnaik của Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ nhấn mạnh rằng "cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra và sự gián đoạn liên tục từ phía nguồn cung có thể tiếp tục gây ra rủi ro ngược lại đối với lạm phát cơ bản."

(Nguồn: Nikkei Asia)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement