Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phạt 2,5 triệu đồng với người đổ thức ăn thừa của khách vào nồi

Sau clip người bán hàng rong tại Nha Trang đổ thức ăn thừa vào nồi bún bò rồi bán tiếp cho người khác, cơ qua chức năng đã xác minh và xử phạt người bán hàng rong ở Nha Trang 2,5 triệu đồng.

Theo đó, ngày 26/12, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết, qua kiểm tra xác minh, người bán hàng rong ở gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trong video clip gây xôn xao dư luận trong những ngày qua là bà Huỳnh Thị T. (sinh năm 1942, trú đường Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang).

Tại cơ quan chức năng, bà T. thừa nhận việc buôn bán trên vỉa hè là sai quy định. Tuy nhiên, bà T. cho rằng, việc đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại cho người khác là không đúng. Bà T. giải thích vì bà bán tô cuối cùng nên đã đổ phần thức ăn thừa vào nồi để mang về, chứ không bán lại cho ai.

Người bán hàng rong vụ "đổ thức ăn thừa vào nồi để bán tiếp" bị phạt 2,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh video ghi lại cảnh bà T. được cho là đổ nước ăn thừa của khách vào nồi để bán cho người khác. Ảnh cắt từ clip.

Hiện UBND phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang đã xử phạt hành chính bà T. 2,5 triệu đồng vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông. Bà T. cũng cam kết sẽ dừng việc bán hàng gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước đó, ngày 21/12, trên mạng xã hội đã lan truyền video clip quay lại hình ảnh bà T. bán hàng rong ở đường Quang Trung, gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (thuộc phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Video ghi lại cảnh, nhân lúc vắng khách bà T. đổ toàn bộ thức ăn khách dùng thừa vào nồi nước lèo. Không những vậy, một số ly nước khách đã uống cũng được bà đổ lại trong bình nước.

Ngay sau khi video clip này lan truyền, cộng đồng mạng xã hội rất bức xúc vì việc buôn bán mất vệ sinh của bà T., nhất là khi bà buôn bán ở ngay cạnh cổng bệnh viện, nhiều thân nhân người bệnh đến ăn uống dễ lây lan dịch bệnh.

(Tổng hợp)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement