Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông chủ LVMH đe dọa ngôi giàu nhất thế giới của Jeff Bezos

Sức khỏe

27/11/2019 08:41

CEO Bernard Arnault của tập đoàn LVMH đang sở hữu tài sản trị giá 108 tỷ USD, trong tương lai có thể đánh bại Jeff Bezos với tài sản 110 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Pháp đã tăng hơn 1% trong ngày 25/11 và thêm gần 3% ngày 26/11 khi cổ phiếu LVMH tăng mạnh sau thông tin công ty này đồng ý mua lại thương hiệu trang sức Tiffany với giá hơn 16 tỷ USD. Arnault và gia đình hiện sở hữu hơn 47% cổ phần tại LVMH. 

Với tài sản 108 tỷ USD, Arnault đang là người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Jeff Bezos - sở hữu hơn 110 tỷ USD. Đứng thứ ba là người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates với tài sản 107 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Ba tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes. Ảnh: Fox Business.
Ba tỷ phú giàu nhất thế giới, theo Forbes. Ảnh: Fox Business.

Còn theo xếp hạng của Bloomberg, Arnault sở hữu tài sản 103 tỷ USD, Gates và Bezos đều có tài sản khoảng 110 tỷ USD. Bloomberg cập nhật thống kê tài sản của các tỷ phú vào cuối mỗi phiên giao dịch. 

Với thỏa thuận mua Tiffany & Co, LVMH chấp nhận trả 135 USD bằng tiền mặt cho mỗi cổ phiếu của tập đoàn trang sức Mỹ. LVMH khẳng định thương vụ này sẽ làm thay đổi hoàn toàn mảng đồng hồ và trang sức của tập đoàn, vốn đã rất mạnh với những cái tên đình đám như Bulgari, TAG Heuer và Hublot.

Tài sản của ba tỷ phú này cách xa những người đứng sau trong danh sách. Warren Buffett của Berkshire Hathaway hiện sở hữu tài sản 86 tỷ USD, tiếp đó là Mark Zuckerberg - CEO của Facebook với 75 tỷ USD, theo Forbes. Người sáng lập Oracle, Larry Ellison và trùm bán lẻ Tây Ban Nha Amancio Ortega, sở hữu chuỗi thời trang Zara, đều có tài sản dưới 70 tỷ USD. 

Có trụ sở ở Paris, LVMH sở hữu một danh mục lớn các thương hiệu cao cấp, từ thời trang tới rượu mạnh, mỹ phẩm, nước hoa... Các thương hiệu được biết đến nhiều nhất của tập đoàn này gồm có Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon, Moet & Chandon… 

Năm 2018, doanh thu của LVMH đạt gần 47 tỷ USD. Trong quý gần nhất, doanh số của tập đoàn này tăng 16%. Việc thâu tóm Tiffany giúp LVMH gia tăng sức mạnh trong mảng trang sức, kim cương, đồ cưới và tăng cường hiện diện ở Mỹ.

LVHM đã chính thức xác nhận thương vụ sáp nhập vào ngày 25/11. Tập đoàn hàng xa xỉ này sẽ mua lại công ty kim hoàn Tiffany&Co với giá 135 USD/cổ phiếu, tương đương 16.2 tỉ USD. Mức giá này cao hơn 2 tỉ USD so với giá ban đầu LVHM đề ra vào tháng 10.

Tiffany sẽ trở thành một trong số 75 thương hiệu thuộc sở hữu của LVHM, trong nhóm đồng hồ và trang sức cùng với Bulgari - hãng trang sức Ý đã được công ty mua lại năm 2011. Thương vụ này nhằm giúp LVHM củng cố vị thế tại thị trường Bắc Mỹ nói riêng và trong giới kinh doanh trang sức nói chung.

Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2020, LVHM cho biết. 

Thương vụ này đã được đưa lên bàn thỏa thuận từ tháng 10, với mức giá ban đầu là 120 USD cho mỗi cổ phiếu, mức giá nhiều người tin rằng quá thấp. LVHM đang kỳ vọng có thể đưa Tiffany trở về thời kỳ hoàng kim, khi hãng đang ngày một mờ nhạt trong thời gian gần đây.

Trước đó LVHM đã từng thâu tóm những thương hiệu Mỹ khác, bao gồm Marc Jacobs, Benefit Cosmetics và Kat Von D Beauty. 

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement