Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nữ hướng dẫn viên du lịch tố bị du khách cưỡng hiếp tại resort ở Bình Thuận

Lối sống

21/07/2020 10:17

Lợi dụng việc nữ hướng dẫn viên mệt nên ở trong phòng một mình, một du khách đã khống chế hiếp dâm.

Nạn nhân là chị P.H.P.H. (21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM). Chị H là hướng dẫn viên du lịch một công ty lữ hành đưa đoàn khách từ TP.HCM ra Mũi Né (Bình Thuận) du lịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/7, đoàn khách này tổ chức ăn nhậu rồi sau đó đi hát karaoke. Riêng chị H. vì mệt nên ở lại phòng một mình.

Lợi dụng việc này, một nam du khách trong đoàn tên NXT (28 tuổi, ngụ TP.HCM) đã rời khỏi quán karaoke về resort rồi đến phòng chị H. Tại đây, người đàn ông này đã khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu với chị H. Sau đó, chị H. đã tố cáo đến cơ quan công an.

  Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã có quyết định trưng cầu giám định pháp y để làm rõ một vụ xâm hại tình dục xảy ra tại resort S. trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết.

Cũng trong ngày 17/7, một vụ việc tương tự xảy ra tại tịnh thất Từ Long, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Theo trình báo, khoảng 8h ngày 17/7, nhóm 3 người đột nhập vào tịnh thất Từ Long. Cả nhóm này đang lấy trộm máy lọc nước và tủ lạnh thì bị chị H.T.N.Q. (ni cô 19 tuổi) phát hiện và hô hoán.

Một trong 3 kẻ đột nhập áp sát bịt miệng chị Q. Chị Q vùng vẫy, cắn vào tay người này rồi bỏ chạy vào phòng nhưng bị 2 người còn lại dùng dao uy hiếp, khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thoả mãn thú tính, nhóm 3 người lấy 1,5 triệu rồi bỏ đi, theo Báo Pháp Luật.

Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng công an huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc, vì đây là vụ án rất đặc biệt.

"Chúng tôi vẫn đang truy tìm. Bước đầu từ lời khai của nạn nhân thì xác định đây là nhóm đối tượng lạ, nói giọng Bắc chứ không phải người địa phương", Thượng tá Tiến chia sẻ với Báo Tin tức.

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement