Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Novo Nordisk vượt mặt LVMH trở thành công ty có giá trị nhất châu Âu

Chứng khoán

02/09/2023 07:50

Nhà sản xuất dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk đã nhanh chóng đánh bại LVMH để trở thành công ty niêm yết có giá trị nhất châu Âu, chấm dứt triều đại kéo dài 2 năm rưỡi của tập đoàn xa xỉ Pháp.

LVMH là tập đoàn duy nhất của châu Âu nằm trong danh sách 10 tập đoàn hàng đầu thế giới tính theo giá trị thị trường. LVMH đã được hưởng lợi từ triển vọng kinh tế cải thiện tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là thị trường tăng trưởng lớn nhất của lĩnh vực hàng xa xỉ, cũng như đà tăng của đồng euro. Tuy nhiên, hiện tại nhà bán lẻ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới đã bị "tổn thương" do triển vọng kinh tế Trung Quốc ngày càng mờ nhạt này. 

Trong khi đó, Novo đang thúc đẩy làn sóng nhu cầu về thuốc giảm cân và tiểu đường hiệu quả cao là Ozempic và Wegovy, đã đưa thu nhập và cổ phiếu của họ lên mức cao kỷ lục.

Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 17% kể từ khi công bố vào ngày 8/8 rằng một nghiên cứu lớn cho thấy Wegovy cũng có lợi ích rõ ràng về tim mạch chứ không chỉ đơn thuần là một loại thuốc giảm cân. 

Novo Nordisk (NOVOb.CO) có vốn hóa thị trường là 421 tỷ USD bao gồm cả cổ phiếu chưa niêm yết, theo dữ liệu của Refinitiv và nguồn tin từ công ty. 

LVMH niêm yết tại Pháp (LVMH.PA) đồng thời có vốn hóa thị trường là 420,97 tỷ USD, là công ty niêm yết lớn nhất châu Âu kể từ tháng 2/2021 khi đánh bật tập đoàn hàng tiêu dùng Nestle (NESN.S) khỏi vị trí dẫn đầu.

Novo Nordisk vượt mặt LVMH trở thành công ty có giá trị nhất châu Âu - Ảnh 1.

Mốc thời gian 23 năm của top 10 công ty có giá trị niêm yết lớn nhất châu Âu. Ảnh: Reuters

Giá cổ phiếu của Novo đã tăng gần gấp 3 lần trong ba năm qua, khi giá cổ phiếu của LVMH chỉ tăng gấp đôi.

Marcel Stotzel, đồng giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ Fidelity European Fund và Fidelity European Trust, cho biết: "Novo hạ bệ LVMH với tư cách là cổ phiếu vốn hóa thị trường lớn nhất châu Âu, tình trạng này phản ánh thành công gần đây của các sản phẩm thuốc do Novo nghiên cứu và phát triển, trong khi xu hướng gần đây của LVMH lại đi ngược chiều gió". 

Stotzel cho biết cả hai cổ phiếu này vẫn là những cổ phiếu quan trọng trong quỹ của mình.

Cổ phiếu của Novo đang ở gần mức cao kỷ lục, cho thấy sự đánh giá cao của các nhà đầu tư đối với chiến lược đã mang lại cho công ty lợi thế dẫn đầu trong thị trường thuốc béo phì đang bùng nổ. Thị trường thuốc giảm cân dự kiến sẽ đạt doanh thu 100 tỷ USD hàng năm trong vòng một thập kỷ. Doanh thu hiện ở mức khoảng 6 tỷ USD, theo Barclays.

Axelle Pinon, thành viên ủy ban đầu tư của Carmignac, cho biết: "Thị phần nên được chia tương đối đồng đều giữa Novo Nordisk và Eli Lilly, hai công ty chính đứng sau các phương pháp điều trị béo phì".

Novo Nordisk vượt mặt LVMH trở thành công ty có giá trị nhất châu Âu - Ảnh 2.

Các sản phẩm giảm béo của Wegovy đã được các chuyên gia lâm sàng mô tả là không những giảm cân mà còn tốt cho tim mạch. Ảnh: Novo Nordisk

Eli Lilly and Co (LLY.N) dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận cho loại thuốc tương tự của công ty - Mounjaro vào cuối năm nay.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy Wegovy giảm 20% nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch lớn như đột quỵ ở những người thừa cân hoặc béo phì có tiền sử bệnh tim nhiều hơn dự kiến. Kết quả đó có thể giúp thuyết phục các công ty bảo hiểm và cơ quan y tế trang trải chi phí của Wegovy với mức 1.300 USD một tháng ở Mỹ cho nhiều bệnh nhân hơn.

Các nhà phân tích cho biết sự phục hồi của giá cổ phiếu Novo có khả năng làm tăng tỷ trọng của nó trong chỉ số STOXX 600 (STOXX) toàn khu vực, điều này có thể thu hút nhiều dòng tiền hơn từ các nhà đầu tư thụ động.

Những lo ngại về nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc đã làm tổn thương tâm lý đối với LVMH, công ty sở hữu rượu cognac Hennessy và hãng trang sức Tiffany của Mỹ.

Chứng khoán hàng xa xỉ châu Âu tăng vọt vào đầu năm 2023, khi nhà đầu tư đặt hy vọng vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến Covid-19. Nhưng dữ liệu gần đây và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản đã làm xấu đi triển vọng của nền kinh tế số hai thế giới, đè nặng lên lĩnh vực xa xỉ vốn phụ thuộc nhiều vào người tiêu dùng Trung Quốc.

Nhà phân tích thị trường City Index cho biết: "Đã có một loạt dữ liệu yếu hơn dự kiến và việc chính quyền Trung Quốc không sẵn lòng tung ra các biện pháp kích cầu đang làm ảnh hưởng đến triển vọng của các nhà bán lẻ xa xỉ này, vốn có mức tăng trưởng doanh thu lớn đến từ Trung Quốc".

Cổ phiếu LVMH đã giảm 13,8% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4, kém hơn chỉ số STOXX 600 của Châu Âu, vốn giảm khoảng 1,9% trong cùng khung thời gian.

(Nguồn: Reuters)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement