Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Novaland đưa nước sạch đến với các trường học vùng sâu vùng xa

Novaland tài trợ 2 tỉ đồng cho dự án “Hệ thống nước uống sạch cho trường học” ở các tỉnh Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Tiềng Giang, Cà Mau…

Ngày 10/1, chương trình “Hệ thống nước uống sạch cho trường học” ở các địa bàn khó khăn do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phát động với kinh phí 2 tỉ đồng được tài trợ từ Tập đoàn Novaland.

Hiện nay các trường học ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt là các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô không có nước hoặc nước bị nhiễm phèn nặng nên việc cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của học sinh là hết sức cần thiết.

Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland và ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM ký biên bản ghi nhớ tài trợ, thông qua kế hoạch thực hiện chương trình.
Ông Bùi Xuân Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland và ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM ký biên bản ghi nhớ tài trợ, thông qua kế hoạch thực hiện chương trình.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Hội đã phát động dự án “Hệ thống nước uống sạch cho trường học”, ưu tiên cho những địa bàn khó khăn của các tỉnh Kiên Giang, Long An, Bến Tre, Tiềng Giang, Cà Mau… để mang đến nguồn nước sạch, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho các em học sinh.

Tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, chương trình “Hệ thống nước uống sạch cho trường học” sẽ triển khai theo hai hình thức. Thứ nhất, hệ thống trạm nước gồm khoan giếng nước, xây bệ, lắp đặt bồn nước và máy lọc nước. Thứ hai là trang bị máy lọc nước uống trực tiếp. Sau khi hoàn thành dự án, hàng ngàn giáo viên và học sinh sẽ có nguồn nước sạch, an toàn cho sinh hoạt hàng ngày. 

Năm 2017, cũng thông qua Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Tập đoàn Novaland đã hỗ trợ 875 triệu đồng nhằm tiến hành 25 ca mổ tim cho trẻ em dưới 16 tuổi bị bệnh tim, có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại TP.HCM và một số tỉnh thành khác như Đắk Lắk, Gia Lai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Huế...

  Đại điện Tập đoàn Novaland trao tặng số tiền 2 tỉ đồng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Đại điện Tập đoàn Novaland trao tặng số tiền 2 tỉ đồng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Từ những chương trình cộng đồng thiết thực và bền vững, Novaland vừa vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.HCM, ghi nhận sự đóng góp tích cực của Tập đoàn về các hoạt động an sinh xã hội TP.HCM và Quỹ "Vì người nghèo" năm 2017.

Hiện nay, mới chỉ khoảng 35% dân số Việt Nam được sử dụng nước máy. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2020 Việt Nam cần đầu tư lên đến 1 tỉ USD mỗi năm cho hệ thống cung cấp nước sạch đô thị để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại và tương lai.

Với nguồn ngân sách hạn chế, Việt Nam đã và đang kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa của khu vực tư nhân vào sản xuất nước sạch và mở rộng mạng lưới cung cấp nước máy.

NGỌC DIỄM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement