Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiều tỉnh, thành bầu Bí thư mới

Chính sách - Hạ tầng

25/09/2020 17:32

Trong ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ, các tỉnh Nam Định, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu đã bầu tân Bí thư cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Nam Định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định khóa XX.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: Báo Nam Định
Đồng chí Đoàn Hồng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. Ảnh: Báo Nam Định

Ông Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963, quê quán Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

Đồng chí bắt đầu công tác tại Sở Tài chính Nam Định từ năm 1986. Năm 2003, đồng chí làm Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, năm 2008 làm Bí thư Huyện ủy Ý Yên rồi làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vào năm 2009. Năm 2014, đồng chí được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. 

Yên Bái: Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ông Đỗ Đức Duy (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khóa XVIII) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ XIX, 2020-2025.

Ông Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái. Ảnh: báo Thời Đại
Ông Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái. Ảnh: báo Thời Đại

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê Thái Bình, là thạc sĩ Xây dựng. Ông Duy có 15 năm công tác ở Bộ Xây dựng, từ một cán bộ biệt phái, rồi chuyên viên cho đến lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ. Sau 3 năm làm Chánh văn phòng, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2017, khi đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Kon Tum: Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã bầu ông Dương Văn Trang (sinh ngày 20/12/1961, xã Đức Lợi, huyện Đức Mộ, tỉnh Quảng Ngãi) làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tiền Phong
Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tiền Phong

Ông Dương Văn Trang có trình độ chuyên môn Đại học Quân sự, Cao cấp lý luận Chính trị. Từ năm 2007 - 2016, ông Trang đảm nhiều nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Gia Lai. Ngày 31/5/2020, ông Dương Văn Trang được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tại phiên họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Viết Chánh. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ông Phạm Viết Chánh. Ảnh: báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, sinh năm 1962, quê Quảng Nam, trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Tháng 4/2016, ông Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Tháng 3/2019, ông Thanh được điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Ngày 30/7, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

An Giang: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2020-2025). Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khoá XI. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Lê Văn Nưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI.

Bà Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: báo An Giang
Bà Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: báo An Giang

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán An Giang. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tháng 1/2011, bà được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tháng 10/2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Đến tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc, bà được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Sau đó, bà trúng cử Đại biểu Quốc hội và làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Cần Thơ: Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh (sinh năm 1974, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông  Lê Quang Mạnh là tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: báo Cần Thơ
Ông  Lê Quang Mạnh là tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: báo Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2019, đồng chí Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Ngày 3/6/2019, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hậu Giang: Tại buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ diễn ra ngày 24/9/2020, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Tiến Châu (phải) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ông Lê Tiến Châu (phải) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ông Lê Tiến Châu, năm nay 52 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh, trình độ chuyên môn là tiến sĩ Luật học. Từ năm 1994-2009 ông Lê Tiến Châu công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM.

Tháng 6/2016, Thủ tướng Chính Phủ bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Lê Tiến Châu được phân công phụ trách Học viện Tư pháp.

Đến tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 4/2018, tại kỳ họp thứ tám (bất thường), HĐND tỉnh Hậu Giang ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement