Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiều người nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Nóng trong ngày

07/09/2022 08:02

Trong lúc lửa bốc cháy dữ dội, nhiều người bị ngạt khí, nhảy lầu thoát thân tại quán karaoke ở phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu 12 người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/9 tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An.

Nhiều người nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 1.

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Internet

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu, nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài.

Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. "Có khoảng 4 người được xe cấp cứu đưa đi", một nhân chứng cho biết, theo Zing.

Nhiều người nhảy lầu thoát thân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương - Ảnh 2.

Nhiều người ngạt khí, nhảy lầu thoát thân. Ảnh: Internet

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu chữa.

Gần 1 tiếng sau, đám cháy đã được không chế. Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được 12 người. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy đang kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai bị ngất xỉu mắc kẹt phía bên trong hay không, theo TTXVN.

Theo một nguồn tin, vụ việc khiến ít nhất 7 người thương vong.

Hiện, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Dương đang chốt trực tại hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc cũng như thống kê số lượng người thương vong.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement