Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường

Ảnh

26/01/2023 12:20

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt bao trùm Đông Á trong ngày thứ hai liên tiếp vào 25/1, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương ở Nhật Bản, đồng thời gây tranh giành các chuyến bay rời đảo nghỉ mát Jeju của Hàn Quóc sau khi bị hoãn do bão tuyết.

Hàng ngàn du khách đã tập trung tại một sân bay nhỏ ở đảo Jeju của Hàn Quốc hôm 25/1 để tranh giành các chuyến bay sau sự chậm trễ do bão tuyết khi thời tiết mùa đông lạnh giá bao trùm Đông Á trong ngày thứ hai liên tiếp.

Các quan chức tại Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc đã không báo cáo ngay lập tức bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích lớn nào do nhiệt độ dưới 0 độ C và điều kiện băng giá đã ảnh hưởng đến hầu hết đất nước kể từ ngày 24/1.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 1.

Một sĩ quan cảnh sát kiểm soát lối ra vào của các phương tiện tại một con đường giữa lúc tuyết rơi dày trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Chính phủ Hàn Quốc chưa báo cáo thiệt hại lớn hay thương vong nào liên quan đến nhiệt độ tụt sâu dưới 0 độ C, ảnh hưởng đến cả nước từ ngày 24/1. Tuy nhiên, ít nhất 8 tuyến đường bộ và 10 tuyến đường thuỷ phải đóng cửa. Khoảng 140 ngôi nhà ở thủ đô Seoul và các khu vực xung quanh gặp sự cố với đường ống nước khi nhiệt độ xuống -15 đến - 20 độ C.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 2.

Một sĩ quan cảnh sát kiểm soát lối ra vào của các phương tiện tại một con đường giữa lúc tuyết rơi dày trên đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 24/1/2023. Ảnh: AP

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 trường hợp tử vong khác liên quan đến thời tiết lạnh giá, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết.

Kyodo News đưa tin, hàng nghìn người sử dụng dịch vụ tàu hỏa ở Kyoto và tỉnh Shiga ở miền tây Nhật Bản đã buộc phải ở lại qua đêm trong các toa tàu hoặc nhà ga, trong khi các phương tiện trên các tuyến đường chính trên cả nước bị mắc kẹt và hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 3.

Nhiệt độ cực kỳ lạnh giá đang bao trùm các nước Đông Á. Ảnh: AP

Giao thông hàng không được khôi phục hôm 25/1 sau khi hàng trăm chuyến bay đến và đi khỏi Jeju (Hàn Quốc) bị hoãn hôm 24/1 vì gió mạnh và tuyết dày, khiến khoảng 40.000 du khách đến đảo này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bị mắc kẹt.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 4.

Khoảng 540 chuyến bay, trong đó có gần 70 chuyến được điều khẩn cấp, đến và rời khỏi Jeju trong ngày 25/1, chủ yếu để đưa hành khách trở lại các thành phố lớn.

Khoảng 540 chuyến bay, trong đó có gần 70 chuyến được điều khẩn cấp, đến và rời khỏi Jeju trong ngày 25/1, chủ yếu để đưa hành khách trở lại các thành phố lớn.

Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc cho biết giờ hoạt động tại sân bay Gimpo gần Seoul đã được kéo dài đến 1h sáng (giờ địa phương) để đáp ứng các chuyến bay tăng lên, dự kiến sẽ đưa 70% đến 80% hành khách bị mắc kẹt ở Jeju trở về.

Hòn đảo nghỉ dưỡng của Hàn Quốc này hứng lượng tuyết dày tới 19cm trong sáng 24/1, trong khi các thành phố miền Nam của nước này như Gwangju và Gangjin có lớp tuyết dày 10 – 12cm, còn hòn đảo nhỏ Ulleung ở miền Đông có lớp tuyết hơn 70cm.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 6.

Triều Tiên cũng hứng thời tiết lạnh giá bất thường, khiến giới chức nước này phải triển khai thực hiện "các biện pháp triệt để" để nhiệt độ lạnh giá không gây thiệt hại kinh tế. 

Nhiệt độ ở thủ đô Bình Nhưỡng rơi xuống -19 độ C trong sáng 24/1, Yonhap dẫn thông tin từ đài phát thanh nhà nước Triều Tiên cho biết.

Nhật Bản, Hàn Quốc lạnh bất thường - Ảnh 7.

Một tuyến tàu phải dừng vì mất điện ở nhà ga Nishioji của Kyoto ngày 25/1. Ảnh: AP

Cơ quan khí tượng của Trung Quốc cũng đã dự báo nhiệt độ giảm mạnh ở các vùng của đất nước và hôm 23/1 đưa ra cảnh báo về một đợt lạnh có mức nhiệt thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp.

Các nhà khí tượng học cho biết Mohe, thành phố cực bắc của Trung Quốc (ở tỉnh Hắc Long Giang), hôm 22/1 chứng kiến nhiệt độ giảm xuống âm 53 độ C – mức lạnh nhất từng được ghi nhận.

Chính quyền địa phương cho biết, sương mù băng - một hiện tượng thời tiết chỉ xảy ra khi cực lạnh - cũng có thể xuất hiện ở thành phố Mohe trong tuần này. Mohe được coi là Bắc Cực của Trung Quốc.

Nhiệt độ âm 50 độ C ở Mohe được ghi nhận 3 ngày liền, Xinhua đưa tin.

 (Nguồn: AP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ