Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhận lương 0 đồng, vì sao Elon Musk vẫn là người giàu nhất nhì hành tinh?

Doanh nhân

15/08/2021 10:48

Giám đốc điều hành Tesla Elon Mus không nhận bất kỳ đồng lương nào vào năm 2020. Tuy nhiên, ông đã nhận được quyền chọn cổ phiếu trong năm nay trị giá 22 tỷ USD.

Theo tài liệu, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk không nhận bất kỳ đồng lương nào vào năm 2020. Tuy nhiên, ông đã nhận được quyền chọn cổ phiếu trong năm nay trị giá 22 tỷ USD.

Trên thực tế, Elon Musk làm việc không lương ở Tesla. Mặc dù trong các hồ sơ trước đó, Tesla đã báo cáo những gì Musk sẽ kiếm được nếu ông nhận mức lương tối thiểu theo quy định của bang California. Như trong năm 2019, con số này là 23.760 USD.

"Tuy nhiên, Musk chưa bao giờ nhận lương", công ty cho biết trong hồ sơ gửi Sở giao dịch chứng khoán vào cuối tuần trước. "Bắt đầu vào tháng 5/2019, theo yêu cầu của Elon Musk, chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn thu nhập và khoản cộng dồn của mức lương cơ bản này".

210814103924-restricted-elon-musk-07-13-2021-super-169.jpg
Tesla báo cáo thu nhập hàng quý kỷ lục, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Ảnh CNN

Thay vào đó, năm 2018, các cổ đông Tesla đã thông qua thỏa thuận cung cấp quyền chọn cổ phiếu cho Elon Musk. Theo đó, nếu giúp Tesla đạt được các mục tiêu kinh doanh nhất định, Musk có thể được cho quyền chọn mua tới 101 triệu cổ phiếu với giá ưu đãi là 70,01 USD mỗi cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ được phân phối thành 12 đợt bằng nhau với 8,4 triệu cổ phiếu mỗi lần.

Kết quả là, tất cả các cột mốc tài chính mà Tesla đặt ra đều dễ dàng đạt được trong suốt năm 2020 khi cổ phiếu Tesla tăng vọt 743%, trở thành cổ phiếu công ty Mỹ hoạt động tốt nhất và cho đến nay là nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất hành tinh.

Riêng trong năm 2020, Elon Musk đã nhận 4 lần mua 33,8 triệu cổ phiếu Tesla ở mức giá ưu đãi chỉ 2,4 tỷ USD. Tính theo giá ngày thứ 6, những cổ phiếu này trị giá 21,9 tỷ USD.

Cho đến nay, công ty đã đạt được hai cột mốc tài chính nữa, giúp tỷ phú Elon Musk đủ điều kiện để mua thêm 16,9 triệu quyền chọn cổ phiếu. Các tùy chọn đó sẽ trị giá 10,9 tỷ USD theo thời giá hiện nay.

Công ty báo cáo vào đầu tháng này rằng họ đạt lợi nhuận quý kỷ lục mới, và nhiều khả năng có thể sắp đạt thêm 3 cột mốc tài chính nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Musk sẽ tiếp tục nhận được những khoản thưởng khổng lồ, có thể vượt cả năm 2020.

Giống như trường hợp của hầu hết các giám đốc điều hành nhận thưởng bằng quyền chọn mua cổ phiếu, ông Musk thực sự không thực hiện bất kỳ quyền chọn mua nào trong số đó.

Thông thường, các quyền chọn chỉ được thực hiện khi hết hạn, chẳng hạn như khi một giám đốc điều hành rời công ty và sẽ mất chúng.

Đôi khi các giám đốc điều hành bán cổ phiếu để đa dạng hóa việc nắm giữ hoặc trả thuế, nhưng ông Musk hiếm khi bán cổ phiếu trong thời gian làm việc cho công ty.

Tính đến ngày 30/6, ông sở hữu hoàn toàn 170,5 triệu cổ phiếu và có quyền chọn mua thêm 73,5 triệu cổ phiếu khác, giúp ông kiểm soát 23% cổ phần của công ty.

Ông Musk là một trong những người giàu nhất thế giới, nhờ cả cổ phiếu Tesla và phần lớn cổ phần trong công ty khác của ông như SpaceX do tư nhân nắm giữ - mà ông cũng là Giám đốc điều hành.

Theo Forbes xác định giá trị tài sản ròng của Musk lên 186,7 tỷ USD, chỉ sau mức 190,7 tỷ USD của người sáng lập Amazon Jeff Bezos. Forbes hiện xếp Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH là người giàu nhất hành tinh với tài sản ròng 201,6 tỷ USD.

Cổ phần Tesla của ông Musk trị giá 171,3 tỷ USD, tính cả cổ phiếu và quyền chọn sau khi tính đến giá thực tế của chúng.

Tuy nhiên, việc không nhận lương bằng tiền mặt đã khiến Musk phải đi... vay ngân hàng. Tài liệu của Tesla cho biết 88 triệu cổ phiếu Tesla của Musk đã được thế chấp để "thế chấp cho một khoản vay nợ cá nhân".

Mặc dù không biết tổng số tiền ông Musk vay là bao nhiêu, nhưng 88 triệu cổ phiếu đó ngày nay trị giá 63 tỷ USD.

Số lượng cổ phiếu cầm cố thế chấp đã giảm 4 triệu cổ phiếu kể từ khi công ty công bố thông tin vào tháng 4.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement