Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới hoạt động gần hết công suất

Doanh nghiệp

04/01/2023 09:19

Sản xuất tại nhà máy gần như trở lại bình thường nhưng các quan chức của công ty vẫn thận trọng do số ca nhiễm COVID tăng đột biến trên khắp Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất iPhone bị ảnh hưởng bởi COVID-19 của nhà cung cấp Apple Foxconn tại thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc gần như đã hoạt động trở lại bình thường, với các lô hàng tháng 12 đạt khoảng 90% so với dự đoán trước đó.

"Việc sản xuất gần như đã được nối lại hoàn toàn," một người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này cho biết.

Một người thứ hai cho biết sản xuất gần như trở lại bình thường nhưng các quan chức của công ty vẫn thận trọng về triển vọng do số ca nhiễm bệnh tăng đột biến trên khắp Trung Quốc.

"Chúng tôi dự đoán số ca nhiễm sẽ đạt đỉnh trước hoặc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán", người này nói, đề cập đến kỳ nghỉ kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 21/1. "Chúng tôi không biết liệu điều đó có gây ra vấn đề gì hay không".

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới hoạt động gần hết công suất - Ảnh 1.

Hàng nghìn nhân viên đã rời nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn vào cuối năm ngoái để thoát khỏi các biện pháp kiềm chế được áp đặt nhằm kiểm soát virus. Ảnh: Reuters

Hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đã bị ảnh hưởng đáng kể vào cuối năm ngoái sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Hàng ngàn công nhân đã rời khỏi nhà máy để thoát khỏi các lề đường được áp đặt để kiểm soát virus. Tiếp theo đó là một đợt bất ổn của công nhân về các vấn đề thanh toán.

Foxconn đã và đang cung cấp tiền thưởng để lôi kéo nhân viên mới và thuyết phục nhân viên hiện tại gắn bó với công ty. Một nguồn tin của công ty nói với Reuters vào tháng trước rằng họ đang nhắm đến việc nhà máy sẽ tiếp tục sản xuất hết công suất vào khoảng cuối tháng 12 đến đầu tháng 1/2023.

Hôm thứ Bảy, đài truyền hình thuộc tỉnh Hà Nam, nơi đặt nhà máy, dẫn lời một giám đốc điều hành của nhà máy nói rằng lực lượng lao động của nhà máy hiện ổn định ở mức 200.000 nhân viên và nó cũng đã ổn định chuỗi cung ứng, cho phép năng lực sản xuất tăng lên.

Nhà máy có thể chứa tới 300.000 công nhân.

Những rắc rối của nhà máy Trịnh Châu nêu bật những khó khăn mà các công ty và công nhân gặp phải khi tuân thủ chính sách "Zero-COVID" của Trung Quốc.

Chính sách gây tranh cãi đã đột ngột bị dỡ bỏ vào đầu tháng 12. Động thái này đã gây ra một làn sóng lây nhiễm trên khắp đất nước.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement