Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhà giao dịch công nghệ hàng đầu Trung Quốc, tỷ phú Bao Fan mất tích bí ẩn

Doanh nhân

17/02/2023 16:35

Bao Fan, một trong những chủ ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất Trung Quốc được biết đến với việc giám sát các vụ sáp nhập liên quan đến hai gã khổng lồ công nghệ Didi và Meituan, đã mất tích, theo ngân hàng đầu tư do ông thành lập.

China Renaissance Holdings Ltd cho biết trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông hôm thứ Năm (16/2) rằng, công ty đã không thể liên lạc được vị tỷ phú này.

"Hội đồng quản trị không biết bất kỳ thông tin nào cho thấy việc ông Bao vắng mặt hoặc có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh và/hoặc hoạt động của tập đoàn đang diễn ra bình thường", China Renaissance cho biết.

Nhà giao dịch công nghệ hàng đầu Trung Quốc, tỷ phú Bao Fan 'mất tích'   - Ảnh 1.

Các nhân viên đã không thể liên lạc được với Bao Fan.

Ông Bao hiện nắm giữ gần 50% cổ phần trong công ty này.

Ông Bao đã không xuất hiện tại văn phòng của mình và đã không thể liên lạc được trong hai ngày, Caixin, một hãng tin tài chính có trụ sở tại Trung Quốc, đưa tin hôm thứ Năm.

Caixin cũng báo cáo rằng Cong Lin, Chủ tịch của China Renaissance, đã bị chính quyền điều tra trong nhiều tháng.

Bloomberg News đưa tin, trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này, gia đình của Bao đã được thông báo rằng ông đang hỗ trợ một cuộc điều tra.

Ông Bao là một trong những nhà giao dịch nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc, đã giám sát các mối quan hệ hợp tác giữa gã khổng lồ gọi xe Didi và Kuaidi và các nền tảng giao đồ ăn Meituan và Dianping.

Ông Bao, người bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhân viên ngân hàng M&A với Morgan Stanley và đã thành lập China Renaissance vào năm 2005.

China Renaissance được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào năm 2018 và đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc như nhà sản xuất ô tô điện NIO bên cạnh việc cung cấp dịch vụ tư vấn.

Việc các giám đốc điều hành doanh nghiệp biến mất không phải là hiếm ở Trung Quốc, nơi các nhà chức trách có thể giam giữ những người tình nghi trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm mà không bị buộc tội hoặc không được tiếp cận với đại diện pháp lý.

Tỷ phú người Canada gốc Hoa Tiêu Kiến Hoa đã biến mất ở Hồng Kông vào năm 2017 trước khi xuất hiện trở lại ở Trung Quốc đại lục 5 năm sau đó để đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Xiao, người bị những người được cho là nhân viên an ninh Trung Quốc đại lục đưa khỏi khách sạn ở Hồng Kông, hồi tháng 8 đã bị kết án 13 năm tù vì các tội danh tài chính bao gồm sử dụng trái phép quỹ và hối lộ.

Yim Fung, giám đốc của công ty môi giới Trung Quốc Guotai Junan International, đã biến mất hơn một tháng vào năm 2015 trước khi trở lại công ty của mình sau khi "hỗ trợ một số cuộc điều tra".

Jack Ma, người sáng lập gã khổng lồ công nghệ Alibaba, đã không xuất hiện trước công chúng trong một năm sau khi đưa ra những bình luận chỉ trích các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc trước khi tái xuất hiện trước công chúng vào cuối năm 2021.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lãnh đạo một chiến dịch truy quét tham nhũng sâu rộng khiến hàng chục nghìn quan chức và doanh nhân bị bắt.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement