Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đứng đầu công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga từ chức

Doanh nhân

21/04/2022 23:42

Một trong những người đàn ông giàu nhất nước Nga đã từ chức Giám đốc điều hành của Lukoil, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của nước này.

Trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 21/4, Lukoil cho biết Vagit Alekperov đã thông báo cho công ty "về quyết định từ chức" giám đốc và chủ tịch của công ty.

Công ty không tiết lộ lý do ông Alekperov từ chức. Nhưng thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông bị Vương quốc Anh trừng phạt và bảy tuần sau khi Lukoil bất đồng quan điểm với Tổng thống Vladimir Putin và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraina.

Reuters đưa tin rằng Alekperov đã quyết định rời đi sau khi ông ta bị trừng phạt để bảo vệ hoạt động của công ty, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Người đứng đầu công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga từ chức - Ảnh 1.

Tỷ phú Vagit Alekperov.

Lukoil sản xuất hơn 2% lượng dầu thô của thế giới và sử dụng hơn 100.000 lao động. Nó có hoạt động ở hàng chục quốc gia và là công ty dầu khí lớn thứ hai của Nga sau gã khổng lồ Rosneft thuộc sở hữu nhà nước.

Trong một tuyên bố với các cổ đông, nhân viên và khách hàng vào đầu tháng 3, ban giám đốc của Lukoil nói rằng họ đang "kêu gọi chấm dứt sớm nhất cuộc xung đột vũ trang".

"Chúng tôi bày tỏ sự đồng cảm chân thành đối với tất cả các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ việc ngừng bắn lâu dài và giải quyết các vấn đề thông qua các cuộc đàm phán và ngoại giao nghiêm túc", ban giám đốc công ty cho biết thêm.

Alekperov sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 16 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Đầu tháng này, Vương quốc Anh đã phong tỏa tài sản của ông và cấm Alekperov nhập cảnh vào nước này.

Lukoil cho biết hôm 31/3, Alekperov chỉ sở hữu hơn 3,1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty, cộng thêm 5,4% thông qua quỹ tín thác gia đình hoặc quỹ tương hỗ không có quyền biểu quyết.

"Do đó, Vagit Alekperov không phải là cổ đông kiểm soát", công ty cho biết thêm.

Lukoil hiện phải đối mặt với những thách thức lớn khi các thương nhân và công ty dầu mỏ xa lánh dầu thô của Nga. Cuộc sống có thể sẽ sớm trở nên khó khăn hơn khi châu Âu xem xét việc tham gia lệnh cấm dầu của Nga do Mỹ dẫn đầu.

Cổ phiếu của Lukoil niêm yết tại Moscow đã mất khoảng 28% giá trị kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Giá cổ phiếu tiếp tục giảm hơn 2% vào ngày 21/4.

Gã khổng lồ dầu mỏ đã phải đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay tại Hoa Kỳ, nơi có 230 trạm xăng Lukoil thuộc sở hữu của các công ty nhượng quyền của Mỹ. Hầu hết các trạm dịch vụ mang thương hiệu Lukoil đều ở New York, New Jersey và Pennsylvania.

(Nguồn: CNN)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement