Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người dân Hàn Quốc 'đồng loạt' được trẻ lại 1 đến 2 tuổi, lý do vì sao?

Lối sống

28/06/2023 13:49

Nhờ việc chính thức sử dụng hệ thống tính tuổi quốc tế từ ngày 28/6 và bỏ đi hệ thống tính tuổi truyền thống, người dân Hàn Quốc sắp tới sẽ "trẻ lại" từ 1-2 tuổi.
news

Theo hãng tin CNN, bắt đầu từ 28/6, luật cho phép "tất cả các khu vực tư pháp và hành chính" tại Hàn Quốc áp dụng hệ thống "tuổi quốc tế" được hầu hết các quốc gia trên toàn cầu sử dụng sẽ chính thức có hiệu lực. 

Được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồi tháng 12/2022, luật này sẽ giúp chấm dứt nhiều năm tranh luận về các rắc rối gây ra bởi cách tính tuổi khác được sử dụng rộng rãi như "tuổi Hàn Quốc" và "tuổi dương lịch".

Trên thực tế, tại Hàn Quốc lưu hành 3 cách tính tuổi của một người, trong đó "tuổi quốc tế" đề cập tới số năm kể từ khi một người được sinh ra. Cách tính tuổi này bắt đầu từ số 0, giống như hệ thống đang được sử dụng ở hầu hết các quốc gia khác. Tuổi của một người sẽ được tăng thêm 1 vào ngày sinh nhật hàng năm.

Tuy nhiên trong các môi trường thân mật hơn, người Hàn Quốc thường sẽ trả lời "tuổi Hàn Quốc" của mình nếu được hỏi. Theo cách tính này, một người có thể lớn hơn từ một hoặc thậm chí 2 tuổi so với tuổi quốc tế. Về cơ bản, trẻ em sơ sinh được coi như tròn 1 tuổi vào ngày được sinh ra và cứ mỗi 1/1 hàng năm, một tuổi nữa được cộng thêm vào số tuổi của một người.

Người dân Hàn Quốc 'đồng loạt' được trẻ lại 1 đến 2 tuổi, lý do vì sao? - Ảnh 1.

Hai người đàn ông trò chuyện ở Seoul vào tháng 5. Ảnh: Getty

Lấy một ví dụ cụ thể, nếu một người sinh ngày 31/12/1977, tuổi quốc tế của người này sẽ là 45 tuổi, tuổi dương lịch là 46 tuổi và tuổi Hàn Quốc là 47 tuổi. Người dân Hàn Quốc thường xuyên chuyển đổi giữa các hệ thống tính tuổi này trong đời sống hàng ngày.

Luật mới sẽ chuyển tất cả mọi người sang tiêu chuẩn tuổi quốc tế, tiêu chuẩn này bắt đầu từ con số 0 vào ngày họ được sinh ra. Người Hàn Quốc đã được sinh ra sẽ trẻ hơn và sử dụng ngày sinh của họ để xác định họ bao nhiêu tuổi. Các tài liệu chính thức cũng sẽ bắt đầu sử dụng biện pháp quốc tế.

Tiêu chuẩn thống nhất sẽ được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực tư pháp và hành chính, nhưng không dành cho mục đích nhập ngũ, tính tuổi hợp pháp để uống rượu hoặc hút thuốc, hoặc tuổi đi học, theo Yonhap. Sở dĩ như vậy vì các loại tuổi trên đều đã được tính theo tuổi quốc tế từ trước.

Trung Quốc và Nhật Bản đã chuyển sang tiêu chuẩn toàn cầu từ nhiều thập kỷ trước. Hệ thống tuổi thống nhất là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Yoon Suk Yeol, với lý do giảm thiểu sự nhầm lẫn và chi phí không đáng có trong hệ thống hiện tại.

Trong một cuộc họp báo ngày 26/6 trước đó, Bộ trưởng Bộ Pháp chế của Chính phủ Lee Wan-kyu nhận định việc tiêu chuẩn hóa cách tính tuổi cho người dân Hàn Quốc sẽ giúp "giảm bớt những rắc rối và tranh chấp xã hội khác nhau". 

Người dân Hàn Quốc 'đồng loạt' được trẻ lại 1 đến 2 tuổi, lý do vì sao? - Ảnh 2.

Học sinh mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc và chụp ảnh tự sướng trong một sự kiện của trường ở Busan. Ảnh: Yonhap

Ngoài ra, nó cũng được kỳ vọng sẽ giúp "giảm đáng kể chi phí xã hội không cần thiết do sử dụng không đồng nhất các tiêu chuẩn về độ tuổi".

Tuy nhiên, ông Lee Wan-kyu cũng dự đoán luật mới sẽ gây ra các "tranh chấp pháp lý, khiếu nại và sự nhầm lẫn xã hội" do cách tính tuổi thay đổi. Bất chấp việc này, triển vọng cho việc thực thi luật là tương đối tích cực. 

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc được thực hiện hồi tháng 9/2022, 86% người dân được hỏi cho biết sẽ sử dụng tuổi quốc tế trong cuộc sống hàng ngày khi luật mới có hiệu lực. 

Điều này thể hiện luật mới nhận được sự đồng thuận cao và đánh dấu một chiến thắng cho các nhà lập pháp - những người đã dành nhiều năm vận động để chuẩn hóa tuổi quốc tế.

Người Hàn Quốc thờ ơ hỏi ngay cả những người họ hàng xa lạ, "bạn bao nhiêu tuổi?" Câu hỏi phổ biến đến mức trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, chính quyền đã khuyến cáo rõ ràng người dân địa phương không nên đặt câu hỏi này với người nước ngoài, những người có thể thấy điều đó là thô lỗ.

Sun Hyun-woo, người sáng lập Talk to Me in Korean, một trang web dạy ngôn ngữ trực tuyến, cho biết: "Trẻ em khi tình cờ gặp nhau ở sân chơi sẽ hỏi tuổi trước khi gọi tên".

Lee Jin-soo đã 15 tuổi nhưng sẽ được lùi xuống 13 theo luật mới. Ở trường, một số bạn cùng lớp mà cậu đã chia sẻ từ lâu sẽ là 14. Họ đã yêu cầu Lee gọi họ bằng danh hiệu kính trọng là "hyung" hoặc anh trai.

"Tôi rất buồn vì phải đợi đến sinh nhật của mình vào tháng 10 để bằng tuổi họ", cậu bé nói.

Người dân Hàn Quốc 'đồng loạt' được trẻ lại 1 đến 2 tuổi, lý do vì sao? - Ảnh 3.

Lễ mừng năm mới 2023 tại Seoul. Ảnh: WSJ

Theo hướng dẫn do Bộ Giáo dục Hàn Quốc ban hành, học sinh không nên quá chú trọng vào những điểm khác biệt mới của mình. "Lúc đầu, nó có vẻ khó xử", hướng dẫn cho biết thêm.

Kim Ji-soo, một nhân viên văn phòng, bước sang tuổi 30 vào tháng 1 và trong ca làm việc, anh ấy sẽ 29 tuổi. Anh ấy dự định sẽ tiếp tục thể hiện tuổi già đó trước công chúng vì anh ấy cảm thấy điều đó mang lại cho anh ấy tầm vóc hơn, đặc biệt là tại nơi làm việc mà anh ấy cảm thấy có nhiều đồng nghiệp, công nhân coi thường anh ấy vì anh ấy ở độ tuổi 20. "Tôi sẽ gắn bó với 30", anh nói.

Nhưng Park Jeong-yeon, cũng là một nhân viên văn phòng, rất vui vì cô sẽ sớm lùi về 28 từ 30 tuổi. Điều đó giúp cô ấy có thêm thời gian để đáp ứng mục tiêu của cha mẹ rằng cô ấy sẽ kết hôn vào giữa những năm 30 tuổi.

Park Jeong-yeon nói: "Cha mẹ tôi luôn cảm thấy cấp bách khi nói với tôi rằng tôi đã quá già để cư xử như một đứa trẻ. "Bây giờ họ sẽ phải chấp nhận rằng tôi còn hai năm nữa ở độ tuổi 20".

Chính phủ cũng sẽ duy trì ngoại lệ trong một số trường hợp để việc quản lý được dễ dàng hơn. Ví dụ, trẻ em sẽ tiếp tục nhập học tiểu học vào tháng 3 của năm sau khi chúng tròn 6 tuổi theo tuổi quốc tế, bất kể sinh nhật rơi vào ngày nào.

Tuổi hợp pháp để sử dụng các sản phẩm như rượu và thuốc lá cũng vẫn dựa trên năm sinh của một người, bất kể tháng sinh, tương đương với việc người sinh tháng 1 và người sinh tháng 12 của cùng một năm được coi như bằng tuổi nhau. Theo luật này, mọi người được phép mua rượu bắt đầu từ năm họ tròn 19 tuổi tính theo tuổi quốc tế.

Người dân Hàn Quốc 'đồng loạt' được trẻ lại 1 đến 2 tuổi, lý do vì sao? - Ảnh 4.

Người dân Hàn Quốc có thể vẫn sẽ sử dụng cách tính tuổi cũ trong đời sống hàng ngày. Ảnh: Reuters

Cách tính tuổi cho việc tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc cũng vẫn dựa trên năm sinh thay vì ngày sinh cụ thể.

Một số người Hàn Quốc chưa bao giờ học cách tính tuổi toàn cầu của họ, điều này đã thúc đẩy các chương trình khuyến mãi của các công ty và một chiến dịch của chính phủ về cách tính toán.

Eleven Street, một nhà bán lẻ trực tuyến, đã thiết lập một chương trình tặng quà cho những người sử dụng máy tính "Tuổi quốc tế" của họ. Giải thưởng là các sản phẩm chống lão hóa, bao gồm một thiết bị chăm sóc da LG trị giá 1.200 USD giúp kích thích tăng trưởng collagen, cũng như kem phục hồi ban đêm Estée Lauder .

Nhà điều hành công viên giải trí Lotte World cho biết những người có sinh nhật vào tháng 6 hoặc tháng 7 có thể nhận được vé giảm giá vào các công viên giải trí sau 2 giờ chiều. Quảng cáo: "Tạm biệt tuổi già của tôi!"

(Nguồn: WSJ/CNN)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ