Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rút ngắn chuyến công du châu Á

Kinh tế thế giới

04/10/2020 11:22

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây thông báo, Ngoại trưởng Mike Pompeo khởi hành đến Nhật Bản nhưng sẽ không bay sang Mông Cổ và Hàn Quốc như dự kiến.

Theo dự kiến ban đầu, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo sẽ thực hiện chuyến công du tới 3 nước châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 4/10 đến ngày 8/10.

Tuy nhiên, kế hoạch có chút thay đổi. Hôm 3/10 (giờ địa phương), thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Mike Pompeo vẫn sẽ bay đến Tokyo vào Chủ nhật rồi trở lại Washington vào ngày 6/10 sau khi tham vấn với những người đồng cấp Nhật Bản và tham dự một cuộc họp quy mô lớn với các bộ trưởng của Ấn Độ và Australia.

Trong một bài phát biểu trước đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, sức khỏe của ông vẫn tốt và khẳng định vẫn sang châu Á.

“Tôi đang cảm thấy ổn. Tôi được kiểm tra sức khoẻ mỗi ngày. Tôi vẫn khỏe mạnh và tôi giữ nguyên ý định thực hiện chuyến công du”, ông Mike Pompeo nói.

  Chuyến thăm đến châu Á sắp tới của ông Mike Pompeo có thể giúp thắt chặt quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục leo thang căng thẳng. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm đến châu Á sắp tới của ông Mike Pompeo có thể giúp thắt chặt quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực, giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục leo thang căng thẳng. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ đến Đông Á - chuyến thăm đầu tiên của ông đến khu vực này trong hơn một năm, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Quyết định cũng được đưa ra sau thông báo Tổng thống Donald Trump và vợ đều mắc COVID-19 vào hôm 2/10.

Tổng thống Trump hiện đang được điều trị bệnh COVID-19 tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed, gần thủ đô Washington.

Trong một video được quay tại nơi điều trị, Tổng thống Trump nói: "Tôi bắt đầu cảm thấy tốt," đồng thời cho rằng trong khoảng thời gian vài ngày tới sẽ là "một thử thách thật sự." theo TTXVN.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm "quay trở lại."

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết thêm rằng ông "không có sự lựa chọn nào khác" là phải làm việc từ một phòng đặc biệt trong bệnh viện hơn là bị "cách ly" điều trị ở Nhà Trắng.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement