Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú qua đời ở tuổi 56 do bệnh nặng

Vĩ mô

20/12/2018 15:25

Sau nhiều tháng chữa trị căn bệnh tiểu đường biến chứng, Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú đã qua đời trưa 20/12, tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Chiều 20/12, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sân khấu Việt Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức cho biết, 

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú tên đầy đủ là Phạm Anh Tú, sinh năm 1962. Anh là thế hệ diễn viên đầu tiên của Nhà hát Tuổi trẻ, cùng lứa với Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Lan Hương, Nghệ sỹ Ưu tú Minh Hằng, Chí Trung...

Anh Tú tham gia và nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim truyền hình như “Của để dành”, gần đây là “Đàn trời”, “Chiều ngang qua phố cũ”...; phim điện ảnh "Dòng sông khát vọng", "Giông tố"..., các vở kịch “Rừng trúc”, “Vũ Như Tô”, “Cuộc đời tôi”, “Một mối tình”...

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú qua đời ở tuổi 56 do bệnh nặng

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú có hơn 35 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chuyển sang Nhà hát Kịch Việt Nam năm 2013. Trong thời gian đó, Anh Tú đã dàn dựng một loạt vở diễn: "Cô gái đội mũ nồi xám", "Nhà có năm anh em trai", "Mùa hạ cay đắng", loạt chùm kịch thiếu nhi: "Tôn Ngộ Không", "Thạch Sanh", "Cây khế"…

Ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Trước khi mất, Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú đã đảm nhiệm vị trí quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam...

Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú cũng là người đã có công lớn trong việc dàn dựng nhiều vở kịch, vực dậy thương hiệu "anh cả đỏ" của Nhà hát Kịch Việt Nam sau thời gian dài khủng hoảng như “Lâu đài trên cát”, “Cạm bẫy”, “Chuyện chàng dũng sĩ”, “Kiều”, “Romeo và Juliet”, "Bão tố Trường Sơn"...

Không chỉ giới hạn ở sân khấu, phim điện ảnh, truyền hình, Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú còn tham gia giảng dạy, đào tạo nghệ sĩ trẻ tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement