Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngày Đại cử tri bỏ phiếu bầu Tổng thống, bầu trời Mỹ sẽ xuất hiện mưa sao băng?

Kinh tế thế giới

12/12/2020 11:11

Ngày đại cử tri đoàn của Mỹ bỏ phiếu và chính thức chọn ra tổng thống đắc cử, xác nhận thất bại của Tổng thống Trump, sẽ diễn ra một trong những đợt mưa sao băng ấn tượng nhất năm.

Theo Forbes, đợt mưa sao băng Geminid là một trong những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất trong năm 2020. Hiện tượng sẽ diễn ra từ đêm 13/12 đến rạng sáng 14/12.

Sự kiện này sẽ diễn ra ngay rạng sáng ngày mà đại cử tri đoàn của nước Mỹ bỏ phiếu chọn tổng thống đắc cử.

Chỉ vài giờ sau đợt mưa sao băng, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ diễn ra và có thể quan sát được rõ nhất tại Nam Mỹ. Thậm chí, những người quan sát thiên văn còn có cơ hội nhìn thấy sao chổi 3200 Phaethon, nguyên nhân của đợt mưa sao băng, lướt qua trên bầu trời, theo Zing.

Tổng thống  Trump  xem nhật thực Bắc Mỹ vào ngày 21/8/2017 tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump xem nhật thực Bắc Mỹ vào ngày 21/8/2017 tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

"Đó cũng là ngày chúng ta chứng kiến ông Joe Biden chính thức được công nhận sẽ trở thành tổng thống Mỹ", giáo sư thiên văn học Jay Pasachoff, thuộc Đại học Williams tại Massachusetts, chia sẻ.

"Có lẽ phải cần đến cả nhật thực thì chiến thắng của ông mới trở nên chính thức", ông nhận định hóm hỉnh.

Ngày 14/12 cũng ở ngay giữa 2 đợt nhật thực lớn của châu Mỹ, vào tháng 8/2017 và tháng 4/2024. Điều này khiến 3 hiện tượng thiên văn xảy ra cùng ngày trở nên vô cùng hiếm.

Tổng thống Trump cũng có khoảnh khắc gây xôn xao trên truyền thông về nhật thực trong quá khứ. Khi nhật thực diễn ra vào ngày 21/8/2017, ông được phóng viên ảnh ghi lại khoảnh khắc nhìn thẳng vào hiện tượng thiên văn mà không đeo kính bảo hộ.

Một đoạn video dài hơn, được công bố sau đó, cho thấy ông Trump và gia đình vẫn đeo kính đặc biệt để nhìn nhật thực. Ông chỉ tháo kính vào phút chót để thử nhìn hiện tượng bằng mắt thường.

Ông Biden cũng có mối liên hệ với thiên văn trước ngày 14/12 bất thường này. Tên của ông từng được dùng để đặt cho một hành tinh lùn ở rìa Hệ Mặt Trời và có liên quan đến thiên thạch từng khiến khủng long tuyệt chủng.

Mới đấy, Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn kiện của Texas nhằm vào 4 bang chiến trường Biden thắng, giáng đòn vào nỗ lực đảo ngược tình thế của Trump.

Texas ngày 7/12 đệ đơn kiện 4 bang chiến trường, gồm Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, lên Tòa án Tối cao. Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton, thuộc đảng Cộng hòa, cáo buộc quy trình bỏ phiếu mới ở 4 bang chiến trường đã làm sai lệch kết quả bầu cử tổng thống và yêu cầu Tòa án Tối cao ngăn cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của Biden, theo kế hoạch là vào ngày 14/12, theo VnExpress.

7 trong 9 thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ không đồng ý xúc tiến vụ kiện này, khiến tòa ngày 11/12 ra lệnh bác đơn kiện của Texas, nói rằng Texas không có tư cách pháp lý để đưa ra cáo buộc. "Texas đã không thể hiện lợi ích có thể nhận thức được về mặt tư pháp đối với cách thức các bang khác tiến hành bầu cử", tòa án cho biết.

Toàn bộ 50 bang Mỹ đã chứng nhận kết quả bầu cử và cử tri đoàn dự kiến xác nhận tân tổng thống vào đầu tuần tới. Ước tính, Joe Biden giành 306 phiếu đại cử tri trong khi Trump giành 232 phiếu.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement