Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngày 7/9, xét xử cựu Hiệu phó dâm ô hàng loạt nữ sinh ở Tây Ninh

Nóng trong ngày

05/09/2022 10:03

Bị can Nguyễn Văn Trác, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh (Bến Cầu, Tây Ninh) bị cáo buộc dâm ô nhiều nữ sinh trong trường nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội.

Hôm nay 5/9, TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết ngày 7/9 sẽ xét xử Nguyễn Văn Trác (SN 1978, cựu Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo khung bị truy tố, bị can Trác sẽ đối diện với mức án 3 - 7 năm tù.

Ngày 7/9, xét xử cựu Hiệu phó dâm ô hàng loạt nữ sinh ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Văn Trác, cựu Hiệu phó dâm ô hàng loạt nữ sinh sẽ hầu tòa vào ngày 7/9 tới. Ảnh: Công an cung cấp

Phiên tòa được xét xử công khai; Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm: Thẩm phán Trần Thị Chu Y (chủ tọa), thẩm phán Nguyễn Thị Vui (dự khuyết) và 4 hội thẩm nhân dân (trong đó có 2 hội thẩm dự khuyết). Đại diện Viện KSND huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa là ông Phan Minh Đông (Kiểm sát viên).

HĐXX cũng triệu tập đại diện Trường THCS Long Khánh là ông Lê Khắc Chinh (Hiệu trưởng) cùng những người tham gia tố tụng có liên quan khác.

Theo cáo trạng, khoảng 8h30 ngày 10/5, tại Trường THCS Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), ông Nguyễn Văn Trác trực tiếp giảng dạy môn văn. Thấy cháu C (sinh ngày 31/5/2007) là học sinh của trường đang nghỉ giải lao trên sân trường sau khi thi xong môn toán, ông Trác gọi nữ sinh này lên phòng làm việc riêng.

Lên phòng làm việc của ông Trác, cháu C đứng cạnh bàn làm việc, còn ông Trác ngồi trên ghế tại bàn làm việc hỏi chuyện nữ sinh về tình hình học tập và việc sắp xếp thi chuyển cấp.

Sau đó, ông Trác yêu cầu cháu C cho ông hôn lên trán. Cháu C không đồng ý nhưng ông Trác vẫn đứng lên ôm nữ sinh, sờ vào nốt ruồi trên trán C, sau đó định hôn cháu C nhưng cháu tránh được. Nữ sinh dùng tay đẩy ông Trác ra và đi ra ngoài, theo TPO.

Ông Trác tiếp tục đi theo rồi ôm cháu C từ phía sau, dùng tay sờ soạng... Nữ sinh cố hết sức sức thoát ra và hốt hoảng chạy đến phòng truyền thống của trường tìm mẹ ruột, nhưng chỉ gặp hai giáo viên. Cháu C đã khóc và kể lại sự việc. Một trong 2 giáo viên đã gọi điện thoại báo cho mẹ cháu C, giáo viên tại trường, biết sự việc.

Cháu C vào phòng thi tiếp môn địa lý thì lại bị Trác đến gọi ra nói chuyện với nội dung: "Lúc nãy thầy giỡn, sao con nói vậy mất uy tín thầy". Cháu C chạy vào phòng thi khóc.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, mẹ ruột cháu C đến Công an xã Long Khánh, (huyện Bến Cầu) tố cáo ông Nguyễn Văn Trác.

Ngoài ra, ông Trác còn được cho là có hành vi không đúng chuẩn mực với cháu L.T.A.T (SN 2007) và cháu Đ.T.H.T (SN 2009) là học sinh của Trường THCS Long Khánh, như hôn lên má, đặt tay lên vai... tại phòng làm việc riêng.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trác để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Cáo trạng nêu, qua điều tra, ông Trác không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra và lời khai của người bị hại, người làm chứng, các cơ quan tố tụng đã chứng minh được hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Trác.

Theo cáo trạng, bị can Trác không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can này gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement