Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngăn đập, nắn dòng chảy Thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Chính sách - Hạ tầng

23/11/2020 13:55

Đến nay, 6 thi thể công nhân mất tích tích trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy, còn lại 11 nạn nhân vẫn đang được lực lượng cứu hộ nổ lực tìm kiếm.

Sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, ngày 23/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới lòng suối Rào Trăng (Thừa Thiên - Huế) tiếp tục được lực lượng cứu hộ đẩy nhanh tiến độ triển khai, theo TTXVN.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng tổ chức ngăn đập, nắn dòng chảy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), chuyển dòng sang tuyến mới từ phía thượng lưu. Còn ở thượng nguồn, thủy điện A Lin B1 cũng nhận được chỉ đạo ngưng phát điện, xả nước về bên dưới từ 2 ngày nay để phục vụ công tác ngăn dòng, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực Rào Trăng 3.

Dự kiến trong ngày hôm nay (23/11), các đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dưới lòng sông theo phương pháp đảo ngói. Chia thành 2 mũi, một mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu, một mũi từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu.

Trước đó, 16h30 ngày 22/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể bị mất tích được tìm thấy tại lòng suối Rào Trăng. Đến nay, vẫn còn 11 thi thể công nhân chưa được tìm thấy.

Một số hình ảnh công tác tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3:

Khu vực tìm kiếm, cứu nạn trong giai đoạn 3 là đoạn sông Rào Trăng. Ảnh: Tiền Phong
Khu vực tìm kiếm, cứu nạn trong giai đoạn 3 là đoạn sông Rào Trăng. Ảnh: Tiền Phong
Ảnh: CAND
Ảnh: CAND
Ảnh: Kinh tế nông thôn
Ảnh: Kinh tế nông thôn
Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo trắng) kiểm tra công tác cứu hộ tại Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (áo trắng) kiểm tra công tác cứu hộ tại Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: TTXVN

Như tin đã đưa, vào rạng sáng 12/10, đã xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) khiến 17 công nhân bị mất tích. Trưa cùng ngày, đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lên đường vào hiện trường thì không may gặp nạn, khiến 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement