Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngắm nhiều hơn là mua ở chợ đồ cổ

Thị trường 24h

08/10/2019 07:31

Chợ đồ cổ vẫn quy tập được khá nhiều vật phẩm, khách đến đông nhưng chủ tiệm buồn thiu vì ít người bỏ tiền mua.

Hoạt động cách đây từ 7 năm trước, chợ đồ cổ tại quận Bình Thạnh đã quá quen thuộc với người dân sống tại TP.HCM và luôn thu hút đông số lượng khách đến tham quan, đặc biệt là những người thích sưu tầm và có niềm đam mê với đồ cổ.

              Hoạt động cách đây từ 7 năm trước, chợ đồ cổ luôn thu hút đông số lượng khách đến tham quan.
Hoạt động cách đây từ 7 năm trước, chợ đồ cổ luôn thu hút đông số lượng khách đến tham quan.
Hoạt động cách đây từ 7 năm trước, chợ đồ cổ luôn thu hút đông số lượng khách đến tham quan.

Những năm trước, người dân chủ yếu đến đây với mục đích mua sắm các món đồ cổ cho riêng mình, thì gần đây, hầu hết khách hàng đều không còn mua nhiều như trước mà chỉ đến để tham quan, chụp hình đồ cổ làm kỷ niệm.

Ngắm nhiều hơn là mua ở chợ đồ cổ
Các quầy hàng tại đây luôn thu hút đông khách hàng, nhưng mua thì ít, ngắm thì nhiều.
Các quầy hàng tại đây luôn thu hút đông khách hàng, nhưng mua thì ít, ngắm thì nhiều.

Anh Khiêm (39 tuổi) buôn bán mặt hàng đồng hồ cổ tại đây chia sẻ, đa số khách hàng đến đây chỉ để tham quan là chính, số người sưu tầm đồ cổ cũng không còn nhiều như những năm trước. Quầy hàng của anh lúc nào cũng đông khách đến xem, nhưng mua thì chỉ có 2-3 người/buổi, đa phần người dân bây giờ toàn chọn mua đồ ở ngoài chợ trời vì nghĩ giá rẻ hơn.

Ngắm nhiều hơn là mua ở chợ đồ cổ
              Những món đồ trưng bày tại đây, được người bán sưu tầm từ rất nhiều nơi, có giá rẻ nhất từ 10.000 đồng và đắt nhất lên đến trăm triệu đồng.
Những món đồ trưng bày tại đây, được người bán sưu tầm từ rất nhiều nơi, có giá rẻ nhất từ 10.000 đồng và đắt nhất lên đến trăm triệu đồng.
Những món đồ trưng bày tại đây, được người bán sưu tầm từ rất nhiều nơi, có giá rẻ nhất từ 10.000 đồng và đắt nhất lên đến trăm triệu đồng.

Mặt hàng nhiều bao nhiêu thì giá cả cũng đa dạng bấy nhiêu, món rẻ nhất có thể mua được chỉ với 10.000 đồng, cho đến đắt nhất lên đến cả trăm triệu đồng. Đa số giá cả đều được thương lượng bằng miệng, không niêm yết. Ngoài buôn bán, chợ đồ cổ này còn là nơi trao đổi, mua vào những món đồ cổ khác từ bên ngoài.

Ngắm nhiều hơn là mua ở chợ đồ cổ
Ông Phước (62 tuổi) là dân sành sưu tầm đồ cổ chia sẻ, cầm đồ vật trên tay và biết chúng có từ năm nào hay xuất xứ từ đâu, đối với ông đó cũng là một nghệ thuật.
Ông Phước (62 tuổi) là dân sành sưu tầm đồ cổ chia sẻ, cầm đồ vật trên tay và biết chúng có từ năm nào hay xuất xứ từ đâu, đối với ông đó cũng là một nghệ thuật.

Tín đồ của chợ đồ cổ là những người thuộc thế hệ 1970 trở về trước, rất khó để bắt gặp khách tham quan  là người trẻ.

Ngoài chợ đồ cổ Nơ Trang Long thì phố Lê Công Kiều (quận 1) cũng là địa điểm thu hút nhiều tín đồ sưu tầm đồ cổ. Nhưng theo nhiều tiểu thương kinh doanh tại đây, khách đến với phố Lê Công Kiều đa phần chỉ để tham quan, chụp hình kỷ niệm.

Ông Năm Giang, một hộ buôn bán đổ cổ trên đường Lê Công Kiều cho biết: “Khách nước ngoài rất thích đến đây chụp ảnh, du lịch là chính, chứ mua thì lâu lâu mới bán được một người. Nhưng nói thật là khách du lịch nhiều khi họ không mua, nhưng họ chụp ảnh rồi chia sẻ với bạn bè, bạn bè họ tìm đến tận đây”.

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement