Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngại ra đường, người Sài Gòn cuối tuần đến siêu thị xếp hàng mua gạo, mì gói

Chính sách - Hạ tầng

07/03/2020 14:52

Dòng người xếp hàng dài ở các siêu thị ở Sài Gòn để mua thực phẩm chế biến sẵn như mì gói, thực phẩm đóng hộp để dùng dần.

Dịch cúm Covid-19 đã thay đổi thói quen mua sắm của người dân ở TP.HCM. Để hạn chế ra đường, thay vì đi mua thực phẩm hàng ngày, người dân thành phố thời gian gần đây chọn giải pháp đi siêu thị một lần vào dịp cuối tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay (7/3) người dân cũng đã đổ xô tới các cửa hàng siêu thị để mua sắm, tích trữ các mặt hàng như gạo, mì và giấy vệ sinh,...

Ngại ra đường, người Sài Gòn cuối tuần đến siêu thị xếp hàng mua gạo, mì gói
Siêu thị ở TP.HCM đông nghẹt người mua đồ ăn tích trữ.
Siêu thị ở TP.HCM đông nghẹt người mua đồ ăn tích trữ.

Anh Phúc (22 tuổi) ngụ tại Gò Vấp chia sẻ, vì hôm nay là ngày cuối tuần nên anh cùng gia đình đi siêu thị. Anh chỉ mua thực phẩm sử dụng trong tuần chứ không có ý định dự trữ đồ ăn. Anh Phúc khá bất ngờ khi siêu thị hôm nay quá đông, phải xếp hơn nửa tiếng mà chưa đến lượt thanh toán. 

Bên trong xe đẩy chủ yếu là mì gói, gạo và giấy vệ sinh
Bên trong xe đẩy chủ yếu là mì gói, gạo và giấy vệ sinh
Các kệ hàng được người dân quét sạch 
Các kệ hàng được người dân quét sạch 

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị E-mart, các kệ hàng khăn giấy, đồ hộp, mì gói,... trống trơn. Xe đẩy chất đầy gạo và mì ăn liền, giấy vệ sinh, người dân xếp hàng dài tại quầy chờ thanh toán. Tuy nhiên, một số mặt hàng như thịt, cá vẫn còn.

"Mặc dù tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam đang rất căng thẳng, tuy nhiên tôi vẫn lạc quan và bình tĩnh, không mua quá nhiều đồ dự trữ vì tôi tin siêu thị sẽ không để thiếu lương thực", anh Phúc chia sẻ thêm.

Ngại ra đường, người Sài Gòn cuối tuần đến siêu thị xếp hàng mua gạo, mì gói
Cảnh người xếp hàng dài chờ tính tiền là tình trạng chung của các hệ thống siêu thị trong sáng nay
Cảnh người xếp hàng dài chờ tính tiền là tình trạng chung của các hệ thống siêu thị trong sáng nay

Không ít người đi siêu thị mua một lần cho cả tuần để bớt phải ra đường trong những ngày này.

Chị Dương (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: "Do sợ dịch COVID-19 kéo dài nên tôi mua mỳ gói, thực phẩm đóng hộp dự trữ sẵn. Hơn nữa đã bước chân ra khỏi nhà thì tranh thủ mua nhiều, hạn chế nơi đông người chừng nào tốt chừng ấy".

Các quầy trái cây như cam, chanh, sả, táo... được nhiều người chọn mua để tăng cường C cho cơ thể, phòng nhiễm bệnh
Các quầy trái cây như cam, chanh, sả, táo... được nhiều người chọn mua để tăng cường C cho cơ thể, phòng nhiễm bệnh
Dù liên tục được bổ sung lên kệ, nhưng gel rửa tay chỉ còn rất ít
Dù liên tục được bổ sung lên kệ, nhưng gel rửa tay chỉ còn rất ít

Trao đổi với báo chí, bà Dương Thị Thanh Tâm - Phó Tổng giám đốc Vincommecre cho biết “Khách hàng không cần phải lo lắng, mua đồ dự trữ với khối lượng lớn, khách chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình vì nguồn cung hàng hoá rất dồi dào. VinMart, VinMart cùng các nhà cung cấp sẽ bổ sung liên tục trong ngày, đặc biệt tăng cường các hàng hoá thiết yếu thịt sạch MEATDeli và rau củ quả VinEco, mỳ gói, gạo, gia vị, nước rửa tay, khẩu trang ... trên toàn bộ các siêu thị”.

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement