13/04/2025 20:33
Nga tấn công thành phố Sumy của Ukraina, ít nhất 31 người chết
Tên lửa Nga đã tấn công thành phố Sumy ở Đông Bắc Ukraina và đây là vụ tấn công khiến nhiều người chết nhất từ đầu năm đến nay.
Theo kênh CNN ngày 13/4, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraina cho biết ít nhất 84 người cũng đã bị thương trong vụ tấn công vào trung tâm thành phố Sumy.
Tuần trước, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến 20 người thiệt mạng tại thành phố Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraina.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã xác nhận các vụ tấn công gây chết người ngày 13/4 và chỉ trích Nga.
Một đoạn video do Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko đăng cho thấy lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, dập lửa trên các xe hơi và sơ tán một phụ nữ khỏi nhà. Trung tâm thành phố bị tàn phá với nhiều tòa nhà bị phá hủy, cửa kính vỡ tung và đống đổ nát ngổn ngang.
Một đoạn video được đăng lên Telegram ghi lại khoảnh khắc vụ tấn công xảy ra, kèm theo tiếng nổ lớn và cột khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
Nga chưa bình luận gì về vụ tấn công này.

Hiện trường vụ tấn công thành phố Sumy ngày 13/4/2025. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraina/Telegram
Trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các đợt không kích và tấn công bằng tên lửa vào khu vực Sumy khi lực lượng nước này đẩy lùi binh sĩ Ukraina khỏi phần lớn lãnh thổ giáp ranh thuộc tỉnh Kursk của Nga. Lực lượng Nga cũng đã chiếm một số khu dân cư nhỏ nằm ngay trong khu vực Sumy.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực dàn xếp một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraina.
Một ngày trước vụ tấn công trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina đang diễn ra tốt đẹp, nhưng nhấn mạnh rằng cần sớm đạt được một giải pháp. Ông nói với các phóng viên: “Sẽ đến lúc phải hoặc là hành động, hoặc là im lặng. Chúng ta sẽ chờ xem, nhưng tôi cho rằng mọi việc đang diễn ra khá ổn”.
Ngày 9/4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết Nga đã phát động cuộc tấn công mùa xuân nhằm vào các tỉnh Sumy và Kharkiv – những khu vực nằm ở Đông Bắc Ukraina, giáp biên giới với Nga.
Cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói: “Hiện có hơn 67.000 binh sĩ Nga đang tập trung ở hướng Kursk. Nga đã hoàn tất điều chuyển lực lượng để tấn công theo hướng Sumy”.
Trong khi đó, theo đài RT ngày 13/4, quân đội Ukraina đã tấn công hai cơ sở năng lượng tại tỉnh Belgorod của Nga trong vòng 24 giờ qua.
Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh trong cuộc điện đàm hôm 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp nhận đề xuất của ông Trump về tạm dừng tấn công cơ sở năng lượng do Kiev và Moskva vận hành trong 30 ngày.
Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng nước này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, quân đội Nga sau đó cáo buộc lực lượng Ukraina vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này gần như hằng ngày.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 13/4: “Vi phạm thỏa thuận Nga - Mỹ, Ukraina tiếp tục các cuộc tấn công đơn phương vào hạ tầng năng lượng của Nga”.
Tối 12/4, hơn 600 hộ dân tại huyện Shebekinsky (tỉnh Belgorod) đã bị mất điện do cuộc pháo kích của lực lượng Ukraina nhằm vào một cơ sở năng lượng địa phương.
Sáng 13/4, một cuộc pháo kích khác do lực lượng Kiev tiến hành đã gây ra tình trạng mất điện tại làng Stepnoye, huyện Krasnoyaruzhsky.
Theo Điện Kremlin, Nga vẫn đang tuân thủ lệnh ngừng bắn và đã không nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraina nhằm tạo thiện chí với Mỹ. Tuy nhiên, Moskva cũng cảnh báo rằng họ có quyền rút khỏi thỏa thuận kéo dài 30 ngày này nếu Kiev không thực hiện đúng cam kết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, trước đó đã nhận định rằng Ukraina cố tình vi phạm lệnh ngừng bắn một phần nhằm phá hoại các sáng kiến hòa bình và đối thoại giữa Nga và Mỹ. Ukraina chưa bình luận gì về cáo buộc này.
Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement