Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji "bốc hơi" 14,1 tỷ USD

Tài chính

25/12/2019 16:28

Trong năm 2019, Jeff Bezos - người giàu nhất hành tinh có số tài sản bốc hơi nhiều thứ 2 thế giới, chỉ sếp sau tỉ phú Ấn Độ Azim Premji.

Bất chấp một năm kinh tế toàn cầu đầy biến động, tài sản của những người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục tăng. Theo Forbes, tính riêng 5 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất trong năm 2019, mức tăng tài sản của họ đã xấp xỉ 112 tỷ USD, hơn gấp đôi so với mức tăng vào năm ngoái. Năm nay, danh sách những tỷ phú kiếm tiền nhiều nhất và mất tiền nhiều nhất được Forbes lựa chọn căn cứ trên sự thay đổi giá trị tài sản ròng của hơn 2.200 tỷ phú trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2018 đến ngày 13/12/2019.

Theo đó, tỷ phú người Pháp Bernard Arnault - Chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) - là người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm nay, với tổng tài sản tăng thêm 40 tỷ USD. Đáng chú ý, người giàu thứ tư thế giới bỏ xa tỷ phú Mark Zuckerberg - người kiếm tiền nhiều thứ hai thế giới năm nay - tới 18 tỷ USD. Năm nay, ông chủ mạng xã hội Facebook đã có cuộc lội ngược dòng xuất sắc khi kiếm được 22,1 tỷ USD, từ vị trí là người “lỗ đậm” nhất thế giới khi mất 18,7 tỷ USD vào năm ngoái.

Trong khi đó, người kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2018 - tỷ phú Jeff Bezos, lại là người mất tiền nhiều thứ hai trong năm nay, sau cuộc ly hôn tiêu tốn hơn 30 tỷ USD đầy tranh cãi với người vợ MacKenzie Bezos. Dẫu vậy, vị trí của ông chủ Amazon trên danh sách những người giàu nhất thế giới vẫn không thay đổi, nhờ cổ phiếu Amazon tăng đến 18%.

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

1. Bernard Arnault

Tài sản tăng thêm: 40 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 107,7 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Người thắng "đậm" nhất năm nay là tỷ phú Pháp Bernard Arnault, Chủ tịch của hãng thời trang xa xỉ LVMH. Ông đã vươn lên thành người giàu thứ ba thế giới nhờ tài sản tăng thêm hơn 40 tỷ USD trong năm 2019, thậm chí có những thời điểm ngắn Bernard Arnault còn vượt qua Bill Gates rồi Jeff Bezos, vươn lên nắm giữ vị trí người giàu nhất hành tinh.

LVMH đang sở hữu hơn 70 thương hiệu, bao gồm Louis Vuitton, Bulgari, Dior và Fendi... Giá cổ phiếu của LVMH đã tăng khoảng 54% trong năm 2019, gần gấp ba lần trong vòng chưa đầy bốn năm. Vào tháng 11/2019, LVMH tuyên bố thực hiện thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay khi chi tới 16,2 tỷ USD để mua lại hãng kim hoàn biểu tượng 182 tuổi Tiffany & Co. Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2020.

2. Mark Zuckerberg 

Tài sản tăng thêm: 22,1 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 72 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, người thua cuộc lớn nhất trong năm ngoái năm nay đã lật ngược tình thế và trở thành người kiếm được nhiều tiền thứ hai với hơn 22,1 tỷ USD tăng thêm vào tài sản. Năm ngoái, vị tỷ phú trẻ này mất 18,7 tỷ USD.

Năm 2019, kết quả kinh doanh của Facebook đã vượt ngoài mong đợi của các nhà phân tích. Trong năm qua, mạng xã hội này đã đưa ra một loạt các sáng kiến mới, bao gồm Facebook News và Facebook Dating. Giá cổ phiếu của Facebook đã tăng 48% trong năm qua.

3. Amancio Ortega

Tài sản tăng thêm: 17,3 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 74,9 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Sau một năm 2018 kinh doanh thuận lợi, năm 2019, giá cổ phiếu của Inditex - sở hữu hãng bán lẻ quần áo nổi tiếng Zara cùng các thương hiệu phổ biến khác như Massimo Dutti, Pull & Bear và Bershka - đã tăng gần 34% kéo tài sản của ông chủ Amancio Ortega tăng 17,3%. Trong một báo cáo tạm thời vào tháng 11, công ty này tuyên bố đã cắt giảm chi phí hoạt động để dồn lực mở rộng sự hiện diện toàn cầu của Zara với hàng loạt cửa hàng trực tuyến ở Nam Phi, Colombia, Philippines và Ukraine. 

Ortega hiện sở hữu khoảng 60% cổ phần của Inditex và tài sản của ông chủ yếu đến từ số cổ phần này.

 4. Steve Ballmer 

Tài sản tăng thêm: 16,3 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 56,3 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Cựu giám đốc điều hành của Microsoft Steve Ballmer là người chèo lái công ty công nghệ trị giá 1,18 nghìn tỷ USD (giá trị vốn hóa thị trường) trong thời gian khủng hoảng từ năm 2000 đến 2014. 

Năm 2019, doanh thu của Microsoft tiếp tục tăng nhờ sự tăng trưởng trong mảng dịch vụ điện toán đám mây. Hồi tháng 9, Microsoft đã công bố kế hoạch mua lại 40 tỷ USD giá trị cổ phiếu và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức hàng quý lên 11%, điều này đã thúc đẩy giá cổ phiếu của hãng tăng đáng kể, đồng thời giúp Steve Ballmer gia nhập nhóm 5 tỷ phú kiếm "đậm" nhất năm. 

 5. Mukesh Ambani

Tài sản tăng thêm: 16,1 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 61,4 tỷ USD 

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Đây là năm thứ ba liên tiếp, tỷ phú Ấn Độ Ambani nằm trong danh sách những người kiếm được nhiều tiền nhất năm. 

Công ty Reliance Industries do Ambani đứng đầu (có cổ phần trong lĩnh vực dầu khí, viễn thông và bán lẻ) đã có một năm 2019 thuận buồm xuôi gió. Hồi tháng 8, Reliance đã đồng ý bán 20% cổ phần trong công ty con về lọc hóa dầu cho Saudi Aramco với giá 15 tỷ USD. Đồng thời, công bố lập một liên doanh bán lẻ nhiên liệu với BP vào tháng 12 nhằm ra mắt 5.500 trạm xăng trên khắp Ấn Độ mang nhãn hiệu Jio-BP. Dự kiến doanh thu năm 2019 của Reliance Industries sẽ đạt 90,1 tỷ USD. 

Reliance Industries, tiền thân là một công ty dệt may nhỏ được thành lập bởi người cha quá cố của Mukesh Ambani từ cách đây nửa thế kỷ. 

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

1. Azim Premji

Tài sản giảm: 14,1 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 7,2 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Vào giữa tháng 3/2019, tỷ phú Ấn Độ Azim Premji - Chủ tịch Wipro, cho biết đã dành thêm 34% tổng số cổ phiếu của tập đoàn này, trị giá 7,5 tỷ USD để ủng hộ các hoạt động từ thiện. Số cổ phiếu nói trên được chuyển vào Azim Premji Foundation - quỹ từ thiện do vị tỷ phú sáng lập.

"Với hành động này, tổng giá trị từ thiện do Premji đóng góp đã đạt 21 tỷ USD, trong đó có cổ phần 67% trong Wipro" - một tuyên bố của quỹ ngày 14/3 cho biết. Trước đó, vị tỷ phú 73 tuổi này là người giàu thứ hai Ấn Độ và xếp thứ 51 trong xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Bloomberg, với khối tài sản 18,4 tỷ USD.

2. Jeff Bezos

Tài sản giảm: 13,1 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 109,7 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Tháng 1/2019, Jeff Bezos và người vợ MacKenzie tuyên bố đã ly hôn sau 25 năm chung sống. Một phần của thỏa thuận ly hôn là nội dung Bezos chuyển 25% cổ phần của mình tại Amazon cho MacKenzie - người hiện sở hữu khoảng 4% gã khổng lồ thương mại điện tử.

Sau khi việc chuyển nhượng hoàn tất vào tháng 7, ước tính giá trị tài sản ròng của Bezos đã giảm 36,8 tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ đó, cổ phiếu của Amazon đã tăng giá, giúp triệt tiêu phần lớn số tiền mà người giàu nhất thế giới đánh mất sau vụ ly hôn.

3. Subhash Chandra

Tài sản giảm: 3,4 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 660 triệu USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Subhash Chandra - Chủ tịch tập đoàn truyền thông Ấn Độ Essel Group đã có một năm đầy biến động, với số tài sản thất thoát lên tới 3,4 tỷ USD.

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên được cho là bởi giá cổ phiếu của Zee Entertainment Enterprises - một trong những công ty truyền thông của Essel, giảm tới 41%. Một công ty khác của Essel, Dish TV cũng vật lộn với tình trạng giá cổ phiếu giảm sâu 65% trong cùng kỳ. Tập đoàn đã phải thoái vốn một số tài sản để trả nợ, và bán 11% cổ phần của Zee Entertainment Enterprises cho Quỹ Invesco Oppenheimer với giá hơn 600 triệu USD.

4. Travis Kalanick

Tài sản giảm: 3,1 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 2,8 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Uber - một trong những thương vụ IPO được mong đợi nhất năm nay - lại gặp phải thất bại toàn tập. Cổ phiếu Uber đã giảm hơn 30% kể từ khi ra IPO vào tháng 5, khiến giá trị tài sản ròng của cựu CEO Travis Kalanick - người sở hữu khoảng 8,6% công ty - tụt dốc thê thảm.

Ngoài ra, Kalanick đã bán gần 90% cổ phần Uber của mình kể từ khi kết thúc thời kỳ giới hạn (lockup) vào đầu tháng 11. Và, mỗi lần như vậy, Kalanick đều phải nộp thuế thu nhập cho tiểu bang và liên bang, khiến tài sản tiếp tục bị hao tổn.

5. Yan Zhi

Tài sản giảm: 3 tỷ USD

Tổng giá trị tài sản ròng: 2,1 tỷ USD

Năm 2019, tỷ phú Bernard Arnault bỏ túi 40 tỷ USD, trong khi tài sản của ông Azim Premji

Vào tháng 8/2019, Tập đoàn Thương mại Thông minh Zall của Yan Zhi báo cáo lợi nhuận giảm 74% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2019.

Trong một lá thư gửi nhà đầu tư, Yan thừa nhận các khó khăn mà tập đoàn phải đối mặt, mà nguyên do được trích dẫn là “điều kiện kinh tế quốc tế phức tạp và sức ép gia tăng đối với nền kinh tế nội địa". Công ty thành lập từ năm 1996 với tư cách là nhà phát triển trung tâm mua sắm và sau đó tham gia vào thương mại điện tử cũng như kinh doanh bán buôn, logistics và kho bãi.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement