Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ và Taliban ký thỏa thuận lịch sử, chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan

Vĩ mô

01/03/2020 01:38

Ngày 29/2, tại thủ đô Doha của Qatar, Mỹ và Taliban đã ký một thỏa thuận hòa bình, mở đường cho tiến trình rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan.

Với việc ký kết thỏa thuận này, các lực lượng Mỹ tại Afghanistan sẽ tiến hành đợt rút quân đầu tiên nếu các điều kiện được đáp ứng và tiến tới rút toàn bộ binh sĩ, trong trường hợp thuận lợi có thể diễn ra một năm, qua đó chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm của Mỹ ở Afghanistan

  Đặc phái viên hòa bình Mỹ Zalmay Khalilzad, trái, và Mullah Abdul Ghani Baradar, lãnh đạo chính trị hàng đầu của nhóm Taliban ký thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và các quan chức Mỹ tại Doha, Qatar vào ngày 29/2. Ảnh: AP

Đặc phái viên hòa bình Mỹ Zalmay Khalilzad, trái, và Mullah Abdul Ghani Baradar, lãnh đạo chính trị hàng đầu của nhóm Taliban ký thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và các quan chức Mỹ tại Doha, Qatar vào ngày 29/2. Ảnh: AP

Trong khi thỏa thuận mở đường cho Mỹ dần rút khỏi cuộc chiến dài nhất, nhiều người cho rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra phức tạp hơn nhiều.

Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Doha của Qatar bởi đặc phái viên Hoa Kỳ Zalmay Khalilzad và giám đốc chính trị Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã có mặt để chứng kiến ​​buổi lễ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã tới Kabul trong chuyến thăm mà các chuyên gia cho rằng nhằm mục đích trấn an chính phủ Afghanistan về cam kết của Mỹ đối với đất nước này.

Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thỏa thuận này thể hiện việc ông thực hiện lời hứa đưa quân đội Mỹ về nước. Nhưng các chuyên gia bảo mật cũng gọi đây là một canh bạc chính sách đối ngoại sẽ mang lại tính hợp pháp quốc tế cho Taliban.

"Sự kiện này mang tính lịch sử đối với Afghanistan", Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul cho biết trên Twitter. Đây là điều kiện để Afghanistan xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Chúng tôi sát cánh cùng Afghanistan, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul cho hay.

  Một người lính Mỹ chĩa súng trường vào một ô cửa sau khi bị Taliban bắn cháy khi đang tuần tra ở quận Zharay thuộc tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan. Ảnh: Reuters

Một người lính Mỹ chĩa súng trường vào một ô cửa sau khi bị Taliban bắn cháy khi đang tuần tra ở quận Zharay thuộc tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan. Ảnh: Reuters

Đối với hàng triệu người Afghanistan, thỏa thuận này thể hiện hy vọng về việc chấm dứt nhiều năm đổ máu.

Tuy nhiên, những triển vọng hòa bình vẫn chưa chắc chắn do bước tiếp theo là đạt được thỏa thuận với chính phủ Afghanistan.

Các thành viên cao cấp của chính phủ Afghanistan và các quốc gia xung quanh Afghanistan đã lo ngại rằng Mỹ có thể từ bỏ Kabul giống như được cho là đã rời khỏi khu vực sau khi Liên Xô rời khỏi Afghanistan nhiều thập kỷ trước.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement