Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ: Thuế quan đối với giày dép được hoãn đến tháng 12/2019

Cơ hội giao thương

16/08/2019 19:43

Cơ quan đại diện thương mại Mỹ tuyên bố sẽ trì hoãn thuế quan đối với sản phẩm giày dép và quần áo đến ngày 15/12/2019.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sang một chương mới sau khi ông Trump tuyên bố bổ sung 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc có trị giá 300 tỉ USD, áp dụng đối với một số mặt hàng giày dép nhưng được trì hoãn đến tháng 12/2019.  

Cơ quan đại diện thương mại mỹ (USTR) đã công bố danh sách các sản phẩm từ Trung Quốc chịu mức thuế mới 10%. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ trì hoãn thuế quan đối với một số sản phẩm đến ngày 15/12/2019 và bao gồm một số mặt hàng giày dép và quần áo.  

Thuế quan đối với giày dép được trì hoãn đến tháng 12/2019
Thuế quan đối với giày dép được trì hoãn đến tháng 12/2019

Chủ tịch và giám đốc điều hành FDRA, Matt Priest đã phản ứng với các bước tiếp theo về mức thuế 10% đối với hàng hóa còn lại từ Trung Quốc và đưa ra tuyên bố chính quyền Trump sẽ trì hoãn mức thuế 10% bổ sung đối với một số mặt hàng giày dép đến ngày 1/12/2019 là một sự thừa nhận rằng thuế quan thực sự được trả bởi người Mỹ.

Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền cho phép một số mặt hàng giày nhập khẩu mà không tăng thuế, với kỳ vọng giá không tăng khi bán lẻ trong các ngày lễ.  

Thuế giày đã rất cao lên tới 67,5% và bất kỳ mức thuế nào nữa sẽ trực tiếp làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng và chi phí sản xuất giày dép. Trong khi, chúng tôi hài lòng với quyết định trì hoãn thuế quan mới đối với một số đôi giày. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự trì hoãn thuế quan mới đối với giày cho đến khi toàn bộ mối đe dọa thuế quan được gỡ bỏ khỏi các gia đình Mỹ.  

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế bổ sung có hiệu lực từ ngày 1/9/2019, FDRA đã xác nhận rằng 99% trong tất cả giày được bán tại Mỹ được nhập khẩu. 70% trong tổng số giày nhập khẩu từ Trung Quốc. 

FDRA ước tính rằng, thuế quan giày dép trung bình 11% song đạt tới 48% và 67,5% đối với một số loại giày dép, điều đó có nghĩa là thuế quan bổ sung 10% sẽ đẩy giá cao hơn cho người tiêu dùng. Theo cùng 1 nguồn tin, chỉ riêng trong năm 2018, người tiêu dùng đã phải trả thêm 7 tỉ USD vì thuế quan. Thêm 10% nữa, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ trả thêm gần 10 tỉ USD cho đôi giày của họ mỗi năm do thuế quan.

VIÊN VIÊN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement