Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ sẽ áp mức thuế 100% đối với rượu sâm banh, phô mai, túi xách của Pháp

Vĩ mô

03/12/2019 11:57

Mỹ vừa tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với rượu sâm banh, phô mai và túi xách của Pháp, khi nước này cho rằng Pháp đang chèn ép công ty Mỹ.

Chính phủ Mỹ hôm 2/12 cho biết họ có thể áp thuế trừng phạt với Pháp lên tới 100% với 2,4 tỷ hàng hóa nhập từ Pháp như rượu vang, túi xách, phô mai và một số sản phẩm khác. Đề xuất này được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đưa ra sau khi họ kết luận thuế dịch vụ kỹ thuật số mới của Pháp gây tổn hại cho các công ty công nghệ Mỹ.

Theo Reuters, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hôm 2/12 nói rằng cuộc điều tra của họ theo “Điều 301” Đạo luật Thương mại Mỹ đã phát hiện rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp là “không phù hợp với các quy tắc phổ biến của chính sách thuế quốc tế, và tạo ra gánh nặng bất thường cho các công ty Mỹ bị ảnh hưởng”, trong đó có Google, Facebook, Apple và Amazon.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết chính phủ đang tìm hiểu xem có nên mở các cuộc điều tra tương tự về thuế dịch vụ kỹ thuật số của Áo, Ý và Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP.

"USTR tập trung vào việc chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng của các quốc gia thành viên EU, vốn nhắm mục tiêu không công bằng vào các công ty của Mỹ", theo ông Light Lighthizer. Tuyên bố của ông không đề cập đến thuế kỹ thuật số được đề xuất ở Canada hoặc Anh.

USTR cho biết họ sẽ thu thập ý kiến công chúng Mỹ về danh sách các mặt hàng đề xuất áp thuế cho tới ngày 14/1/2020 và sẽ tổ chức một cuộc điều trần công khai về chủ đề này vào ngày 7/1/2020. Cơ quan thương mại Mỹ này không nêu rõ gói thuế 100% áp lên hàng nhập khẩu từ Pháp sẽ có hiệu lực vào ngày nào.

Nó không chỉ định ngày có hiệu lực cho các nhiệm vụ 100% được đề xuất.

Rượu sâm banh, túi xách và phô mai

Danh sách hàng hoá Pháp bị áp thuế lần này chủ yếu là các mặt hàng đang được miễn thuế 25% của Hoa Kỳ, bao gồm rượu vang sủi bọt, túi xách, các chế phẩm trang điểm, cùng những hàng hoá xa xỉ đến từ Tập đoàn LVMH và hãng mỹ phẩm L’Oreal.

Reuters cho biết kết luận điều tra và đề xuất áp thuế lên hàng hóa Pháp của USTR nhận được sự ủng hộ từ nhiều nhà lập pháp Mỹ và các công ty công nghệ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Charles Grassley và Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden, đều là thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện hôm 2/12 đã phát đi tuyên bố chung nói rằng: “Thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp là vô lý, bảo hộ và phân biệt đối xử.”

Reuters cho biết họ đã liên lạc với Đại sứ quán Pháp tại Washington để yêu cầu trả lời về vấn đề Mỹ dự kiến đánh thuế hàng hóa Pháp, nhưng không nhận được phản hồi.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement