Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ ngăn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ của Afghanistan

Kinh tế thế giới

17/08/2021 11:20

Giới chức Mỹ ngày 16/8 khẳng định Taliban sẽ không được tiếp cận bất cứ khoản tiền dự trữ nào của Afghanistan trong các tài khoản ở Mỹ.

Trong bối cảnh các lực lượng Mỹ đang sơ tán khỏi thủ đô Afghanistan sau cuộc tiếp quản nhanh chóng của Taliban, giới chức Mỹ khẳng định “bất cứ tài sản nào của Ngân hàng trung ương mà chính phủ Afghanistan có tại Mỹ cũng sẽ không được cung cấp cho phía Taliban”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, tính đến cuối tháng 4/2021, tổng dự trữ của Ngân hàng trung ương Afghanistan là 9,4 tỷ USD.

Theo nguồn tin, phần lớn các quỹ này đều được gửi bên ngoài Afghanistan. Hiện chưa rõ phần tài sản ở Mỹ có giá trị bao nhiêu.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan. Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

Washington có thể sẽ phong tỏa viện trợ cho Afghanistan từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), như đã từng làm với Venezuela.

Hồi tháng 6, IMF đã giải ngân đợt mới nhất trong khoản vay 730 triệu USD, được phê duyệt từ tháng 11/2020 để giúp hỗ trợ nền kinh tế Afghanistan bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Thời điểm đó, IMF đánh giá, chính phủ Afghanistan đã “đảm bảo chương trình kinh tế đi đúng hướng bất chấp tình hình an ninh ngày càng xấu đi, bất ổn gia tăng, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Taliban gặp bế tắc, và các lực lượng nước ngoài chuẩn bị rút khỏi nước này”.

Trong khi đó, WB có hơn 20 dự án phát triển đang thực hiện tại Afghanistan và đã cung cấp cho nước này 5,3 tỷ USD, chủ yếu là tài trợ.

HOÀNG PHẠM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement