Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ

Sức khỏe

31/08/2022 10:29

Theo TTXVN, cơ quan y tế bang Texas đã công bố một người được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ đã tử vong và đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến căn bệnh nhà tại Mỹ.

Hiện các cơ quan chức năng đang nghiên cứu xem bệnh đậu mùa khỉ gây ra tử vong cho người bệnh theo cách như thế nào. Cơ quan này cho biết người tử vong có hệ miễn dịch đã bị suy yếu nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Sở Y tế bang Texas nhận định đậu mùa khỉ là một bệnh nghiêm trọng, nhất là đối với những người có hệ miễn dịch yếu, đồng thời kêu gọi những người có những triệu chứng liên quan bệnh hãy đi khám để điều trị ngay.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ cho người dân tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đậu mùa khỉ gây ra các nốt phát ban giống như bệnh đậu mùa cùng một số triệu chứng khác. Trước đây không lâu, bệnh chủ yếu xuất hiện ở một số vùng Tây Phi và Trung Phi. Tuy nhiên, trong đợt bùng phát mới đây sau khi ca đầu tiên phát hiện tại Anh thì hiện đã có tới hơn 48.400 ca nhiễm ở hơn 60 quốc gia, trong đó có nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ, hiện nước này ghi nhận khoảng 18.100 ca nhiễm và đến nay thế giới có 15 người tử vong vì căn bệnh này.

Ca tử vong trên xảy ra chỉ 4 ngày sau khi giới chức y tế tại Mỹ đưa ra nhận định tốc độ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đang chậm lại và có thể căn bệnh này sẽ sớm được đẩy lui. Điều này cho thấy có lẽ còn quá sớm để có thể lơ là với các dịch bệnh mới, cho dù Mỹ đã có vaccine ngừa đậu mùa khỉ.  Mỹ là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện nay.

Mới đây, các quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định có khả năng loại trừ dịch bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu, vì có nhiều dẫn chứng cho thấy số ca mắc bệnh này đang giảm đi ở một số quốc gia.

Thời gian qua, số ca mắc đậu mùa khỉ theo tuần ở nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh đã liên tục giảm. Một số khu vực ở Mỹ cũng chứng kiến xu hướng tương tự, dù nguồn cung vaccine hạn chế.

WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ. Một số quốc gia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế liên quan tới căn bệnh này. 

Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ chi 11 triệu USD để thúc đẩy sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ JYNNEOS vào cuối năm nay.

Theo thông cáo, tháng 7 vừa qua, chính quyền Biden đã đặt hàng 5 triệu liều vaccine JYNNEOS từ kho vaccine khổng lồ thuộc sở hữu của Chính phủ Mỹ được lưu trữ ở Đan Mạch.


HÀ MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement