01/08/2025 09:05
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
Ngày 31/7 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.
Theo sắc lệnh mới, các biện pháp thuế quan sẽ có hiệu lực từ 12:01 sáng (giờ miền Đông) sau 7 ngày kể từ ngày ký. Riêng đối với Canada, mức thuế sẽ tăng từ 25% lên 35% và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ phải chịu mức thuế 20%.
Sắc lệnh này được ban hành sau khi chính quyền Mỹ nhận được thông tin và khuyến nghị từ các quan chức cấp cao về tình trạng thiếu đối ứng trong quan hệ thương mại song phương, tác động của các rào cản thuế quan và phi thuế quan của các đối tác thương mại đối với xuất khẩu của Mỹ, năng lực sản xuất trong nước, chuỗi cung ứng trọng yếu và nền công nghiệp quốc phòng.
Đáng chú ý, một số đối tác thương mại đã hoặc đang gần đạt được thỏa thuận thương mại và an ninh có ý nghĩa với Mỹ. Trong khi đó, một số đối tác khác chưa đưa ra được các điều khoản thỏa đáng hoặc chưa thể hiện sự phối hợp đầy đủ với Mỹ về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 2/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Sắc lệnh cũng quy định các biện pháp nghiêm ngặt đối với hành vi lẩn tránh thuế, trong đó hàng hóa bị phát hiện chuyển tải để trốn thuế sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 40%, cùng với các khoản phạt và chi phí khác theo luật định.
Trong bối cảnh này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ có chuyến thăm Nhà Trắng trong hai tuần tới. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết hai bên đang phối hợp để ấn định ngày cụ thể cho cuộc gặp thượng đỉnh, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề liên minh cũng như nỗ lực tăng cường an ninh kinh tế cho cả hai quốc gia.
Chi tiết mức thuế mới mà Tổng thống Trump sẽ áp với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ
Theo hãng tin Reuters, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp liệt kê mức thuế nhập khẩu cao hơn, từ 10% đến 41%, bắt đầu có hiệu lực sau bảy ngày đối với 69 đối tác thương mại khi hạn chót cận kề (theo giờ Mỹ). Một số đối tác trong số này đã đạt được các thỏa thuận giảm thuế; số khác không có cơ hội đàm phán với chính quyền Mỹ.
Sắc lệnh nêu rõ hàng hóa từ tất cả các quốc gia không được liệt kê trong phụ lục sẽ chịu mức thuế 10% của Mỹ.
Ông Trump nói rằng một số đối tác thương mại, dù đã tham gia đàm phán, nhưng đã đưa ra các điều khoản mà theo đánh giá của ông là không đủ để giải quyết tình trạng mất cân bằng trong quan hệ thương mại hoặc chưa phù hợp với Mỹ về các vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia.
Ông Trump cũng ban hành một sắc lệnh riêng đối với Canada, tăng mức thuế áp lên hàng hóa Canada từ 25% lên 35%, với lý do Canada không hợp tác trong ngăn chặn dòng fentanyl vào Mỹ.
Mức thuế cao hơn áp lên hàng hóa Canada hoàn toàn trái ngược với quyết định của ông Trump khi tạm hoãn trong 90 ngày áp thuế 30% lên nhiều mặt hàng Mexico nhằm tạo thêm thời gian đàm phán một hiệp định thương mại rộng hơn.
Một quan chức Mỹ nói với báo giới rằng vẫn còn nhiều thỏa thuận thương mại chưa được công bố, khi các mức thuế đối ứng cao hơn của ông Trump sắp có hiệu lực.
Quan chức này nói: "Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận. Tôi không muốn công bố trước Tổng thống Mỹ về những thỏa thuận đó".
Về mức thuế cao đối với hàng hóa từ Canada (đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico), quan chức này cho biết giới chức Canada không thể hiện mức độ hợp tác như phía Mexico.
Gia hạn cho Mexico giúp nước này tránh được mức thuế 30% áp lên hầu hết các mặt hàng không thuộc ngành ô tô và kim loại, nhưng vẫn tuân thủ Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm vào sáng 31/7 giữa ông Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum.
Sau đây là bảng chi tiết so sánh các các mức thuế mà ông Trump công bố vào ngày 2/4 và các mức thuế mới đã được điều chỉnh từ 1/8.

Tin liên quan
Chủ đề liên quan
Advertisement
Advertisement