Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỗi năm người Bangladesh ở nước ngoài gửi về nước gần 15 tỷ USD

Vàng - Ngoại tệ

12/07/2018 15:04

Ngân hàng Bangladesh thông báo hàng triệu người dân đang sống và làm việc ở nước ngoài đã gửi về gần 15 tỷ USD kiều hối trong tài khóa 2017-2018.

Ngân hàng Bangladesh (BB, Ngân hàng trung ương) vừa thông báo hàng triệu người dân nước này đang sống và làm việc ở nước ngoài đã gửi về gần 15 tỷ USD kiều hối trong tài khóa 2017-2018, mức kiều hối cao thứ hai kể từ năm 1971. 

Theo một quan chức BB, số kiều hối chuyển về Bangladesh trong tài khoá 2017/2018 (kết thúc vào tháng 6/2018) tăng khoảng 17,30% so với năm tài chính trước và đạt 14,987 tỷ USD, so với con số 12,769 tỷ USD trong tài khoá 2016/2017.

Trung bình mỗi năm người Bangladesh ở nước ngoài gửi về nước gần 15 tỷ USD. Ảnh minh họa.
Trung bình mỗi năm người Bangladesh ở nước ngoài gửi về nước gần 15 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Bangladesh ghi nhận nguồn kiều hối cao kỷ lục 15,3 tỷ USD đã được người dân sinh sống và làm việc ở nước ngoài chuyển về trong tài khóa 2014/2015. 

Giới chức Bangladesh cho rằng lượng kiều hối chuyển về nước này trong tài khóa vừa qua tăng cao là nhờ nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài bùng nổ ở nhiều nước Trung Đông, cùng với việc đồng nội tệ taka của Bangladesh yếu đi so với đồng USD.

Trong những năm gần đây, Chính phủ Bangladesh tích cực khuyến khích và tạo điều kiện đưa người dân ra nước ngoài lao động. Bộ trưởng Phúc lợi và hỗ trợ người Bangladesh đi lao động ở nước ngoài Nurul Islam mới đây thông báo Dhaka dự kiến sẽ đưa khoảng 1,2 triệu người đi lao động ở nước ngoài trong tài khóa 2018/2019.

Nguồn kiều hối, hiện đóng góp khoảng 11% GDP của Bangladesh, được gửi về chủ yếu từ Các Tiểu vương quốc A-rập thông nhất, Saudi Arabia, Kuwait, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…Hiện có gần 10 triệu người dân nước này đang sinh sống và làm việc ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

VĂN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement