Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Microsoft, Amazon, Morgan Stanley, Pfizer muốn rót thêm hàng tỷ USD vào Pháp

Chính sách - Hạ tầng

13/05/2024 16:04

Amazon, Pfizer, Microsoft và Morgan Stanley nằm trong số các công ty sẵn sàng tăng cường sự hiện diện của họ tại Pháp, với một loạt khoản đầu tư nước ngoài mới sẽ được công bố vào hôm nay (13/5).

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đón tiếp 180 giám đốc điều hành và giám đốc điều hành tại Château de Versailles tham dự hội nghị thượng đỉnh "Chọn nước Pháp". 

Sự kiện quan trọng này, hiện đã là năm thứ 7, là một phần trong nỗ lực của chính phủ ông Macron nhằm tái công nghiệp hóa đất nước, đơn giản hóa các quy định để thu hút các công ty nước ngoài và biến nơi đây thành trung tâm tài chính cho Liên minh châu Âu thời hậu Brexit (EU).

56 dự án sắp được công bố sẽ có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ euro (16,2 tỷ USD hoặc 76,73 tỷ RM), vượt mức 13 tỷ euro của năm ngoái, Điện Elysee cho biết hôm Chủ nhật (12/5).

Amazon dự kiến chi 1,2 tỷ euro cho các dự án bao gồm tăng cường hậu cần của công ty thương mại điện tử và tăng cường năng lực tính toán, đặc biệt dành riêng cho trí tuệ nhân tạo (AI), trong bộ phận đám mây AWS của mình, Elysee cho biết. 

Nỗ lực này sẽ mang lại thêm khoảng 3.000 việc làm. Trong lĩnh vực dược phẩm, Pfizer sẽ tái đầu tư 500 triệu euro vào nước này, trong khi AstraZeneca chi khoảng 365 triệu euro vào khu vực Dunkirk, Elysee cho biết thêm.

Microsoft, Amazon, Morgan Stanley, Pfizer muốn rót thêm hàng tỷ USD vào Pháp- Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết Morgan Stanley đang mở rộng khuôn viên châu Âu tại thủ đô của Pháp, bao gồm một trung tâm nghiên cứu toàn cầu.

Microsoft có kế hoạch chi 4 tỷ euro để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây và AI ở Pháp, công ty cho biết trong một tuyên bố. Nó nhằm mục đích giúp đào tạo một triệu người và hỗ trợ 2.500 công ty khởi nghiệp vào năm 2027 trong nước. 

Microsoft năm nay đã công bố mối quan hệ hợp tác và đầu tư 15 triệu euro vào Mistral AI, một công ty khởi nghiệp ở Paris cạnh tranh với OpenAI.

Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire cho biết Morgan Stanley đang mở rộng khuôn viên châu Âu tại thủ đô của Pháp, bao gồm một trung tâm nghiên cứu toàn cầu. Ngân hàng Hoa Kỳ đã tăng số lượng nhân viên ở Paris lên khoảng 400 nhân viên từ 150 kể từ năm 2021. 

Ngân hàng này sẽ bổ sung thêm 100 nhân viên trên tất cả các bộ phận ở Paris, bao gồm cả trung tâm nghiên cứu và phát triển, hiện có 90 nhân viên và có thể tăng lên 120 nhân viên, theo Morgan.

Bộ trưởng cho biết thêm, Ngân hàng First Abu Dhabi và Ngân hàng Zenith của Nigeria cũng chuẩn bị mở văn phòng tại Paris. Theo Le Maire, những hoạt động đó sẽ giúp các công ty Pháp đầu tư vào vùng Vịnh và châu Phi nói tiếng Anh, đồng thời cho thấy rằng Paris đang trở thành một địa điểm quan trọng đối với những người chơi trên toàn thế giới.

Các khoản đầu tư khác được Le Maire xem trước bao gồm hai nhà máy để giúp Pháp trở thành quốc gia dẫn đầu về "ngành công nghiệp khử cacbon". KL1 có trụ sở tại Thụy Sĩ dự kiến đầu tư 300 triệu euro vào một nhà máy luyện niken với 200 nhân viên ở Blanquefort, gần Bordeaux.

Microsoft, Amazon, Morgan Stanley, Pfizer muốn rót thêm hàng tỷ USD vào Pháp- Ảnh 2.

Le Maire cho biết công ty khởi nghiệp Lilium của Đức sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 400 triệu euro lắp ráp máy bay phản lực điện cất cánh thẳng đứng ở phía Tây Nam nước Pháp, tạo ra tới 850 việc làm.

Tập đoàn châu Âu FertigHy có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ euro vào một nhà máy ở phía bắc nước Pháp đến năm 2030 để sản xuất phân bón nitơ carbon thấp, Bộ trưởng Công nghiệp Roland Lescure cho biết trong một cuộc phỏng vấn với La Tribune hôm 12/5. Ông cho biết thêm, tập đoàn hóa chất Solvay của Bỉ dự kiến sẽ thành lập một đơn vị sản xuất đất hiếm tại địa điểm La Rochelle với chi phí 100 triệu euro.

Nhiều dự án dự kiến sẽ được công bố vào thứ Hai. Khoảng 3 tỷ euro các dự án liên quan đến công nghệ và AI sẽ được công bố, les Echos đưa tin vào ngày 9/5, với các trung tâm dữ liệu mới sẽ được xây dựng bởi KDDI và Equinix.

Pháp thường bị chỉ trích vì luật lao động chặt chẽ, quy định và áp lực chính trị đối với các công ty và đang thực hiện một kế hoạch mới nhằm tăng cường sức hấp dẫn của Paris với tư cách là một trung tâm tài chính châu Âu. Những động thái đó đã thúc đẩy thêm các công ty từ châu Á, Trung Đông, Canada và Australia cân nhắc việc chuyển hoạt động kinh doanh sang Paris.

Paris trong những năm gần đây đã phát triển thành một trung tâm tài chính, thu hút các ngân hàng và quỹ đầu tư tìm kiếm chỗ đứng ở EU sau Brexit. Cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU năm 2016 của Vương quốc Anh đã buộc các ngân hàng lớn nhất của Phố Wall phải điều chỉnh hoạt động để đảm bảo họ giao dịch tài sản của châu Âu - từ trái phiếu chính phủ đến các sản phẩm lãi suất cho đến cổ phiếu - trong 27 quốc gia vẫn còn trong khối.

Le Maire sẽ tổ chức bữa trưa vào thứ Hai với các chủ ngân hàng hàng đầu, với các khách mời bao gồm Giám đốc điều hành JPMorgan Chase Jamie Dimon, đồng sáng lập KKR Henry Kravis, Giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon và người đứng đầu Bank of America Brian Moynihan.

(Nguồn: Bloomberg)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement