Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lợi nhuận 2018 của Hoàng Anh Gia Lai chỉ đạt 6,5 tỷ đồng nhưng bị truy thu thuế tới 11 tỷ đồng

Doanh nghiệp

17/03/2019 00:54

Cục thuế Gia Lai ra quyết định xử phạt hành chính về thuế với Hoàng Anh Gia Lai trong thời kỳ thanh tra năm 2013 với tổng số tiền 11 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa có giải trình việc chậm công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế của Cục thuế Gia Lai gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Cụ thể, Cục thuế Gia Lai ra quyết định xử phạt hành chính về thuế với Hoàng Anh Gia Lai trong thời kỳ thanh tra năm 2013. Mức phạt khai thiếu thuế 20% gần 1,15 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp sẽ phải nộp số tiền thuế truy thu là hơn 5,73 tỷ đồng. Trong đó thuế giá trị gia tăng là 3,61 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,93 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân gần 200 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế là gần 4,12 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp mà Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải thực hiện là 9,85 tỷ đồng. Tổng cộng, HAG sẽ phải nộp về Kho bạc Nhà nước số tiền phạt và khắc phục hậu quả 11 tỷ đồng.

HAG sẽ phải nộp về Kho bạc Nhà nước số tiền phạt thuế và khắc phục hậu quả 11 tỷ đồng.
HAG sẽ phải nộp về Kho bạc Nhà nước số tiền phạt thuế và khắc phục hậu quả 11 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai giải thích, ngày 23/1 doanh nghiệp nhận được quyết định xử phạt của Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, đến thời điểm này 2 bên mới đi đến thống nhận nội dung trong quyết định đó.

Hiện tại, HAG vẫn tiếp tục giải trình và cung cấp thêm thông tin cho cơ quan thuế nhằm làm rõ hơn cũng như bảo vệ ý kiến của công ty đối với một số vấn đề mà phía cơ quan thuế nêu ra trong quyết định.

Cục thuế Gia Lai cho biết trong thời hạn 10 ngày nhận được quyết định, Hoàng Anh Gia Lai phải chấp hành quyết định xử phạt. Quá thời hạn mà công ty không chấp hành, công ty này sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính.

Điều đáng nói, cả năm 2018, HAG đạt doanh thu 5.392 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong năm gần 1.539 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày HAG phải trả hơn 4 tỷ đồng lãi vay.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt vỏn vẹn 6,5 tỷ đồng, giảm hơn 60 lần so với năm 2017. Như vậy, HAG bị phạt và truy thuế với số tiền gần gấp đôi lợi nhuận của năm 2018.

Cuối năm 2018, HAG cũng giảm hơn 2.600 tỷ đồng phải thu ngắn hạn so với đầu năm, trong đó chủ yếu do giảm phải thu về ngắn hạn cho vay. Riêng phải thu ngắn hạn khách hàng thì tăng hơn 800 tỷ đồng, lên hơn 2.900 tỷ.

Giá trị tài sản ngắn hạn của HAG cuối năm 2018 vẫn tăng lên khoảng 1.200 tỷ so với đầu năm, đạt trên 10.000 tỷ đồng. Nguyên nhân là do hạch toán tài sản ngắn hạn khác thêm hơn 3.343 tỷ, đây giá trị ròng của dự án Thủy điện Nậm Kông 2 và Thủy điện Nậm Kông 3 đã được chấp thuận thanh lý cho bên thứ 3 nhưng thủ tục pháp lý chưa hoàn thành.

Về nợ vay, tính đến 31/12/2018, tổng dư nợ vay ngắn và dài hạn của HAG hơn 21.800 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn đã lên hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải-Thaco đã cho vay 746 tỷ đồng.

TUYẾT HƯƠNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement