Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Liên tục xảy ra ngộ độc rượu làm ít nhất 7 người tử vong

Vĩ mô

16/03/2018 11:38

Chưa đầy 1 tuần hai vụ ngộ độc liên quan đến rượu liến tiếp xảy ra tại Nghệ An và Quảng Nam làm ít nhất 7 người tử vong.

Ngày 16/3, Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc rượu khiến 4 người tử vong, 1 người đang nguy kịch. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/3, nhóm 5 người trú tại thôn Pà Căng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang trên đường đi rẫy về ghé vào mua rượu gạo tại một quán tạp hóa rồi về nhà uống. Ngày hôm sau, cả nhóm có triệu chứng hôn mê sâu, tím tái, khó thở..., được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cấp cứu nhưng 2 người là A Lăng Minh (39 tuổi) và Bhờ Nướch A Chưm (56 tuổi) đã tử vong; 3 nạn nhân còn lại gồm Hôih Nhân, Bhờ Nướch Cheo, A Viết Giang (chưa rõ tuổi).

Sau đó, Nhân và Giang được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Theo thông tin từ Công an huyện Nam Giang, tối 15/3, hai nạn nhân này đã tử vong.

Một nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An được cấp cứu.
Một nạn nhân trong vụ ngộ độc rượu ở Nghệ An được cấp cứu.

Nạn nhân Cheo vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng nghi ngờ các nạn nhân có thể bị ngộ độc rượu và đang điều tra, làm rõ vụ việc. 

Trong bữa cơm một nhóm 4 người có quan hệ họ hàng lấy rượu ngâm rễ cây rừng ra uống, hậu quả 3 người tử vong và một người đang nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 15 giờ  ngày 12/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp nhận 4 trường hợp cùng trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng tím tái, nôn mửa, khó thở. 

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các  bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên, ngay sau đó 3 người trong một gia đình đã tử vong. Các trường hợp tử vong gồm: Anh Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn (cùng sinh năm 1978); em trai anh Đi là Moong Văn Mươi (sinh năm 1984). 

Theo người thân của các nạn nhân, vào trưa 12/3, các  nạn nhân trên đã cùng uống rượu ngâm rễ cây rừng trong bữa cơm trưa và ngay sau đó các nạn nhân có biểu hiện nghi bị ngộ độc rượu. 

MINH MẪN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement