Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Liên tiếp xảy ra 9 trận động đất trong sáng nay ở Kon Tum

Nóng trong ngày

07/07/2023 15:23

Tính đến 11h15’ sáng 7/7, liên tiếp 9 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Ngày 7/7, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi thông báo về các trận động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) trong cùng ngày.

Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 9h31 phút với độ lớn khoảng 3,9 độ Richter. Trận động đất thứ hai xảy ra chỉ sau đó 1 phút với độ lớn 4.0 độ Richter.

Liên tiếp xảy ra 9 trận động đất trong sáng nay ở Kon Tum  - Ảnh 1.

Ghi nhận 9 trận động đất ở Kon Tum và 1 trận động đất ở Quảng Ngãi trong sáng nay 7/7.

Vào 9h37 phút, huyện Kon Plông xảy ra trận động đất thứ ba có độ lớn 3,5 độ Richter. Tiếp đó, đến 9h48 phút, trận động đất thứ tư xảy ra tại địa phương này với độ lớn 4,2 độ Richter. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm đến nay ở Kon Plông, theo Dân Việt.

Chưa dừng lại ở đó, từ 10h10 phút đến 11h9 phút, huyện Kon Plông tiếp tục xảy ra thêm 5 trận động đất với độ lớn dao động khoảng 2.5 - 2.9 độ Richter.

Độ sâu chấn tiêu của các trận động đất từ 8.1 đến 8.6 km và đều thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này.

Ông Trần Văn Nết, Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), nơi được xem là tâm chấn động đất cho biết, trong số 9 trận động đất thì có 4 trận động đất diễn ra từ 9h31 phút đến 9h48 phút ông cảm nhận rõ nhất, theo Dân Việt.

"Lúc ấy, tôi đang ngồi họp tại hội trường ở UBND xã thì cảm nhận có rung lắc nhẹ ở bờ tường. Các đợt rung lắc kéo dài khoảng 2 đến 3 giây. Hiện tại, trên địa bàn xã chưa ghi nhận thiệt hại gì về người và tài sản sau liên tiếp các trận động đất trong sáng ngày 7/7", ông Nết nói.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Kon Plông đã ghi nhận hơn 100 trận động đất khác nhau. Trong đó, trận lớn nhất có độ lớn 4.7 độ Richter xảy ra vào tháng 8/2022 được xem là mạnh nhất từ trước đến nay.

Các chuyên gia nhận định, động đất tại đây là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện tích nước, gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới.

Hiện nay, đề tài "Nghiên cứu đánh giá hoạt động động đất khu vực tỉnh Kon Tum và lân cận phục vụ công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai do động đất gây ra" đang trong quá trình xét duyệt. Tuy nhiên, việc quan trắc đã được thực hiện từ năm ngoái. Cuối năm 2022, 8 trạm ở Kon Tum đã đi vào hoạt động, góp phần tích cực trong công tác cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, theo chinhphu.vn.

Qua đánh giá từ các số liệu cho thấy, những trận động đất là động đất kích thích gây ra do hồ chứa nước, cơ bản liên quan đến việc tích nước, theo chu kỳ nhất định. Vì thế, có những đợt liên tiếp xảy ra động đất trong vòng mấy ngày, sau đó dừng lại.

Theo dự báo, hoạt động động đất ở Kon Tum vẫn sẽ tiếp diễn trong vòng 6 tháng tới, có độ lớn không qua 5,5 độ Richter.

Viện Vật lý Địa cầu sẽ thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn, các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông. Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Xuân Anh, đề tài nghiên cứu khoa học cũng cần thực hiện để có thêm thông tin chính xác hơn, qua đó triển khai giải pháp đầy đủ, cụ thể hơn.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement