Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Liechtenstein là quốc gia có GDP cao thứ 2 thế giới, nhưng diện tích chỉ bằng 1/8 Los Angeles

Vĩ mô

02/01/2020 08:13

Liechtenstein tuy là một quốc gia nhỏ bé lọt thọt giữa dãy núi Apls, nhưng nơi đây có mức GDP cao thứ 2 trên thế giới.

Với diện tích gần 161 km2,  Liechtenstein  là quốc gia nhỏ thứ 4 châu Âu và rộng bằng khoảng 1/8 thành phố Los Angeles (California, Mỹ). Ngôn ngữ chính của nước này là tiếng Đức.
Với diện tích gần 161 km2, Liechtenstein là quốc gia nhỏ thứ 4 châu Âu và rộng bằng khoảng 1/8 thành phố Los Angeles (California, Mỹ). Ngôn ngữ chính của nước này là tiếng Đức.
Schaan là thành phố lớn nhất Liechtenstein với chỉ khoảng 6.000 người dân sinh sống. Thủ đô Vaduz cách đó hơn 17 km cũng chỉ có 5.400 cư dân.
Schaan là thành phố lớn nhất Liechtenstein với chỉ khoảng 6.000 người dân sinh sống. Thủ đô Vaduz cách đó hơn 17 km cũng chỉ có 5.400 cư dân.
Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới với 100% lãnh thổ nằm trên dãy núi Alps. Khu vực thấp nhất của Liechtenstein cũng cao khoảng 430 m so với mặt nước biển.
Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới với 100% lãnh thổ nằm trên dãy núi Alps. Khu vực thấp nhất của Liechtenstein cũng cao khoảng 430 m so với mặt nước biển.
 GDP  bình quân đầu người của Liechtenstein là hơn 165.000 USD/năm, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Monaco. Quốc gia này giàu có nhờ vào dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp như điện tử, sản xuất kim loại, sản phẩm nha khoa, dụng cụ quang học và dược phẩm.
GDP bình quân đầu người của Liechtenstein là hơn 165.000 USD/năm, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Monaco. Quốc gia này giàu có nhờ vào dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp như điện tử, sản xuất kim loại, sản phẩm nha khoa, dụng cụ quang học và dược phẩm.
Nợ chính phủ của quốc gia này gần như bằng 0. Tỷ lệ nợ/GDP vào khoảng 0,5%.
Nợ chính phủ của quốc gia này gần như bằng 0. Tỷ lệ nợ/GDP vào khoảng 0,5%.
Ông Christoph Zeller sở hữu khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, là tỷ phú duy nhất của đất nước châu Âu này. Zeller là cựu CEO và hiện là thành viên hội đồng giám sát của Ivoclar Vivadent AG, một công ty chuyên sản xuất các vật dụng nha khoa. Tài sản của ông chiếm khoảng 50% GDP của Liechtenstein.
Ông Christoph Zeller sở hữu khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, là tỷ phú duy nhất của đất nước châu Âu này. Zeller là cựu CEO và hiện là thành viên hội đồng giám sát của Ivoclar Vivadent AG, một công ty chuyên sản xuất các vật dụng nha khoa. Tài sản của ông chiếm khoảng 50% GDP của Liechtenstein.
Theo thống kê vào năm 2016, hơn 54% lực lượng lao động ở Liechtenstein đi làm mỗi ngày từ những quốc gia láng giếng như Thụy Sĩ, Áo và Đức.
Theo thống kê vào năm 2016, hơn 54% lực lượng lao động ở Liechtenstein đi làm mỗi ngày từ những quốc gia láng giếng như Thụy Sĩ, Áo và Đức.
Chỉ có 406 người thất nghiệp ở nước này, chiếm khoảng 2,1% tỷ lệ người trong độ tuổi lao động. Con số đó bao gồm cả những người đang nghỉ trong kỳ thai sản.
Chỉ có 406 người thất nghiệp ở nước này, chiếm khoảng 2,1% tỷ lệ người trong độ tuổi lao động. Con số đó bao gồm cả những người đang nghỉ trong kỳ thai sản.
Liechtenstein không có sân bay. Cảng hàng không gần nhất nằm tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, cách thủ đô của Liechtenstein khoảng 1,5 giờ lái xe.
Liechtenstein không có sân bay. Cảng hàng không gần nhất nằm tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, cách thủ đô của Liechtenstein khoảng 1,5 giờ lái xe.
MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement