Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lần đầu tiên công ty mẹ của Google vượt 1.000 tỷ USD

Chứng khoán

17/01/2020 14:07

Công ty mẹ của Google là Alphabet đã vượt mốc 1.000 tỉ USD, họ đã đạt được con số này trước khi thị trường đóng cửa vào hôm qua (16/10).

Theo Forbes, doanh thu của Google vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng trong 10 năm qua: Gã khổng lồ công nghệ báo cáo tăng trưởng doanh thu khoảng 20%, chạm mức 160 tỉ USD - cao gấp 5 lần so với con số của năm 2010.

Sự tăng trưởng liên tục của Google trong thập kỷ qua đến từ ngành kinh doanh quảng cáo chủ chốt cùng những thương vụ mua bán sáp nhập mang lại giá trị như YouTube, đồng thời bành trướng nhanh chóng trong các lĩnh vực khác như điện toán đám mây hay xe tự hành dưới thương hiệu Waymo.

Apple là công ty đại chúng đầu tiên vượt mốc giá trị 1.000 tỉ USD vào tháng 3/2018. Với giá trị cổ phiếu tăng 86% trong năm 2019, nhà sản xuất iPhone tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá trị vốn hóa 1.230 tỉ USD.

Logo Google tại một sự kiện ở Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.
Logo Google tại một sự kiện ở Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Amazon cũng đã vượt mốc 1.000 tỉ USD vào năm 2018. Tuy nhiên giá trị công ty thụt lùi dần và hiện đang ở mốc 934 tỉ USD.

Giá trị vốn hóa của Facebook cũng đang ở mức cao kỷ lục, bất chấp những rắc rối liên quan tới luật định công ty vướng vào gần đây. Tính từ đầu năm 2020, mức lãi hiện tại của Facebook là 6%, với giá trị vốn hóa tương đương 632 tỉ USD.

Ngày 12/1 vừa qua, tờ Financial Times đưa tin về việc Google chỉ cần 1% nữa để chạm mốc 1.000 tỉ USD. Giá trị cổ phiếu công ty đã tăng 26% trong năm ngoái và tính đến thời điểm hiện tại của năm 2020, con số này là 5%.

Lần đầu tiên công ty mẹ của Google vượt 1.000 tỷ USD

Cổ phiếu Google tăng là nhờ công ty thay đổi người đứng đầu vào tháng trước, với việc bổ nhiệm ông Sundar Pichai làm CEO thay thế cho hai đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin. Google đang đối mặt với nguy cơ vi phạm luật bảo mật và chống độc quyền.

Giá trị của bốn công ty thuộc câu lạc bộ nghìn tỉ đô vẫn còn rất khiêm tốn khi so với Saudi Aramco, công ty dầu mỏ quốc doanh của Ả Rập Saudi. Doanh nghiệp này đã thực hiện đợt IPO lịch sử sau nhiều lần trì hoãn với giá trị vốn hóa lên tới 1.870 tỉ USD. Tuy vậy con số này vẫn còn thấp hơn mức kỳ vọng 2.000 tỉ USD của thái tử Mohammed bin Salman, dù đã vượt xa các công ty công nghệ Mỹ như Apple, Microsoft và Google.

Trước khi đạt ngưỡng trên, Alphabet đã thay đổi ban lãnh đạo. Hồi đầu tháng 12/2019, Chủ tịch Alphabet Sergey Brin và Giám đốc điều hành (CEO) công ty này Larry Page đã tuyên bố từ chức và giao quyền điều hành Alphabet cho Sundar Pichai, CEO của hãng Google.

Với quyết định trên, ông Pichai, người gốc Ấn Độ, sẽ đảm nhận CEO của Aphabet đồng thời vẫn giữ vị trí CEO tại Google.

Ông Page và ông Brin khẳng định vẫn duy trì vai trò các nhà đồng sáng lập, cổ đông và thành viên trong ban lãnh đạo của Alphabet.

Apple cán mốc 1.000 tỷ USD lần đầu tiên vào năm 2018, và trong phiên giao dịch 16/1, giá trị của Apple ở mức 1.380 tỷ USD.

Amazon vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ vào tháng 9/2018 song kể từ đó đã giảm xuống mức hiện nay là 930 tỷ USD. Microsoft hiện có giá trị 1.260 tỷ USD.

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement