Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kỷ vật của Karl Lagerfeld được đấu giá cao gấp 4 lần ước tính

Doanh nhân

19/12/2021 07:49

Mới đây, một số tài sản của Karl Lagerfeld là giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế thời trang và nghệ sĩ nổi tiếng gắn với các nhãn hiệu xa xỉ như Chanel và Fendi đã được mang bán đấu giá với con số thu được cao gấp nhiều lần so với ước tính.
news

Phiên đấu giá "Karl Lagerfeld’s Estate Part I" của Sotheby’s là đầu tiên trong số ba phiên đấu giá hơn 1.000 vật phẩm thuộc sở hữu của Lagerfeld, trong đó có tranh nghệ thuật, đồ nội thất, trang phục, phụ kiện, siêu xe... Sotheby’s đã tổ chức bữa tối sang trọng cho 100 khách, trong đó có Công chúa Caroline của Monaco, hôm 2/12 để mở đầu chuỗi sự kiện.

Khó có thể đánh giá quá cao ảnh hưởng của Karl Lagerfeld đối với thế giới thời trang, vì vậy có lẽ việc bán tài sản bất động sản đầu tiên của nhà thiết kế mang tính biểu tượng cũng vượt qua mọi sự mong đợi.

Con số ấn tượng 13,5 triệu USD đã tăng gấp 4 lần ước tính trước khi đấu giá, nhưng đó là bộ ba xe Rolls-Royce huyền thoại đang được nhiều người chú ý, được bán với giá tổng hợp 1,33 triệu UISD.

Giá trị của những chiếc xe này có thể là do nhu cầu xe hơi sang tăng vọt và di sản độc nhất của Lagerfeld.

Lagerfeld, qua đời vào năm 2019, là giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế thời trang và nghệ sĩ nổi tiếng với công việc của mình với các nhãn hiệu xa xỉ Chanel và Fendi.

dda608e6-ace6-4dee-a530-8731c1f22638_5b13e525.jpg
Nhà thiết kế Karl Lagerfeld mất ở tuổi 85. Ảnh: AFP

Danh tiếng và di sản của ông đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến việc bán bất động sản được tổ chức vào tháng này ở Monte Carlo, Monaco, với nhiều tác phẩm thu về hơn cả mong đợi, theo các nhà phân tích số liệu tại Bloomberg.

Đáng chú ý nhất là 3 chiếc Rolls-Royce được bán với giá 1,33 triệu USD, bao gồm một chiếc Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé 2016 mui trần không bán được trong cuộc đấu giá trực tiếp hôm 4/12 nhưng bán thành công một ngày sau đó, thu về 375.500 euro (424.000 USD).

32982fa9-46ff-458c-b4be-e03544132653_d757fd14.jpg
Chiếc mui trần Phantom Drophead Coupé của Lagerfeld. Ảnh: Sotheby's

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Peter Haynes của Sotheby, chiếc xe đã không bán được trong cuộc đấu giá trực tiếp do trục trặc kỹ thuật, nhưng đã được bán lại thành công vào ngày hôm sau.

Hai mẫu xe hạng sang khác cũng bán chạy trên mức ước tính, bao gồm Phantom 2018, thu về con số khổng lồ 491.263 USD, cao hơn gần 50.000 USD so với kỳ vọng.

973752cc-0c23-44e1-98a5-6c9f218d13b7_e6e30348.jpg
Chiếc Phantom 2018 của Lagerfeld. Ảnh: @ sothebys / Instagram

Trong khi đó, chiếc Cullinan 2019 đạt 416.278 USD, cao hơn 22.000 USD so với mức ước tính cao nhất.

c6245c19-fa90-4114-9ac8-66c84340de27_63f508cc.jpg
Cullinan năm 2019 của Lagerfeld. Ảnh: Sotheby's

Trong một tuyên bố qua email, Peter Haynes, phát ngôn viên đợt bán đấu giá này, cho biết hai siêu xe Phantom và Cullinan có quãng đường sử dụng thấp với thông số kỹ thuật cao.

Ông Haynes giải thích rằng sự thiếu hụt chuỗi cung ứng đã khiến thị trường xe sang bùng nổ, việc có được một chiếc xe đẹp và ít tốn kém là cơ hội hấp dẫn đối với nhiều người.

Bản thân nhà thiết kế Karl Lagerfeld cũng khiến cho bộ sưu tập trở nên hấp dẫn hơn.

d47685e6-ebdc-4f83-bd96-a81f26ec9bfa_abc0831d.jpg

Một sản phẩm khác cũng gây chú ý là bức chân dung Karl Lagerfeld của Gianni Versace, được bán với giá 107.206 USD, tăng cao so với giá trị dự kiến ​​567 USD.

Trong khi đó, tác phẩm điêu khắc mèo Lagerfeld của Joana Vasconcelos được bán với giá 22.841 USD, thu về gấp ba lần giá là 7.942 USD.

60d5aa64-71bc-4922-863e-c64b75124cb4_9a318afc.jpg
Bức chân dung của Versace về Lagerfeld. Ảnh: Sotheby's
b67bbbad-0fe3-4bb2-8df2-1a8fd8b869e0_7f803eca.jpg
Tác phẩm nghệ thuật Choupette (2013) đã được bán với giá hơn 20.000 đô la Mỹ. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, trong các món đồ được mang đấu giá còn có 200 đôi găng tay Chanel bằng da cừu.

Đây là kiểu dáng găng tay hở ngón đã trở thành đặc trưng trong phong cách của Lagerfeld. Chúng được bán với giá cũng cao hơn mong đợi.

e1b5c6d1-ac0e-4030-a2ff-f2bb1566f63f_b14009b7.jpg
Găng tay Chanel da cừu không ngón nổi tiếng của Lagerfeld. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo báo chí từ Sotheby's, bất động sản đã được bán hết, thu về mức cao gấp 4 lần so với ước tính chung của nó.

Đươc biết, sẽ có 4.000 món đồ kỷ vật được Sotheby đưa vào danh mục đấu giá, một nhiệm vụ khiến nhà đấu giá danh tiếng này mất hơn ba tháng để hoàn thành. Khoảng 1.200 món trong số này sẽ được bán tại các cuộc đấu giá trong tháng 12 này.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ