Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kinh tế toàn cầu sẽ giảm 4% trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Kinh tế thế giới

08/06/2020 06:04

Theo khảo sát của một nghiệp đoàn Hàn Quốc từ các nhà kinh doanh của 18 quốc gia, kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm do dịch Covid-19.

Hiệp hội các ngành công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 7/6 cho biết các nhóm vận động kinh doanh tại 18 quốc gia trên thế giới dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 4% trong năm nay do tác động của đại dịch COVID-19.

Dự báo kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.
Dự báo kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.

Trong một tuyên bố, FKI cho hay mức tăng trưởng âm nói trên bi quan hơn mức dự báo giảm 3% do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra trước đó, song vẫn lạc quan hơn mức dự báo giảm 5,1% của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Theo kết quả khảo sát do FKI thực hiện với các hiệp hội kinh tế tại 18 quốc gia, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, hơn 50% số tổ chức được hỏi dự báo thế giới có thể sẽ phải trải qua một đợt phong tỏa kinh tế nữa trong thời gian tới trước khả năng xuất hiện làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ hai vào cuối năm nay.

Các hiệp hội tại một nửa số quốc gia trong số này dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi vào tháng 4/2021 và trở lại trạng thái bình thường vào cuối năm 2022. Họ cũng cho rằng các nhà chế tạo tại Trung Quốc và các quốc gia mới nổi sẽ giảm sản lượng nhằm tránh mọi sự gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng như vừa xảy ra do dịch COVID-19.

Trước đó, vào ngày 18/5, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, dự báo mức suy thoái 3% trong năm 2020, và nền kinh tế thế giới sẽ chỉ phục hồi một phần trong năm 2021, thay vì dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 5,8% như dự báo ban đầu.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters, Tổng Giám đốc Georgieva cho biết các số liệu từ khắp thế giới đang xấu hơn dự báo. "Điều đó đồng nghĩa là sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi hoàn toàn khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay," bà Georgieva nói.

Tuy nhiên, bà không đưa ra một thời điểm cụ thể nào cho sự phục hồi này.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, đến này thế giới đã ghi nhận 6,7 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có hơn  390.000 ca tử vong.

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement