Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn dự kiến trong quý 3

Kinh tế thế giới

15/11/2023 09:22

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm 2,1% hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 so với quý trước, theo số liệu sơ bộ doVăn phòng Nội các Nhật Bản công bố hôm nay (15/11), đánh dấu sự co lại đầu tiên trong 3 quý.

Dữ liệu tạm thời của chính phủ cho thấy hôm thứ Tư rằng nền kinh tế Nhật Bản suy giảm với tốc độ hàng quý nhanh nhất trong hai năm trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, do lạm phát trong nước gia tăng đè nặng lên nhu cầu tiêu dùng, làm tăng thêm khó khăn cho xuất khẩu khi nhu cầu suy yếu.

Cả hai mức giảm này đều là lần giảm đầu tiên của Nhật Bản trong 4 quý và là một phần của xu hướng không ổn định kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào đầu năm 2020, chứng kiến các giai đoạn tăng trưởng kinh tế xen kẽ với thu hẹp. 

Báo cáo tăng trưởng mới nhất nhấn mạnh những thách thức chính sách mà Thủ tướng Fumio Kishida và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda phải đối mặt trong những tháng tới.

Tổng sản phẩm quốc nội tạm thời giảm 2,1% trong quý 3 so với một năm trước, sau khi tăng 4,8% trong tháng 4 đến tháng 6. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ quý 3/2021 và là mức giảm lớn hơn mức giảm 0,6% dự kiến trong cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số giảm phát GDP trong quý 3 đứng ở mức 5,1% tính theo năm.

Kinh tế Nhật Bản suy giảm nhiều hơn dự kiến ​​trong quý 3- Ảnh 1.

Một người mua hàng đang tìm mua máy điều hòa không khí tại một cửa hàng điện tử ở Tokyo vào tháng 7. Lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến người tiêu dùng Nhật Bản trong quý 3. Ảnh: Nikkei

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng giảm 0,5% trong quý 3 so với quý trước, sau khi tăng 1,2% trong quý 2 so với quý 1. Đây cũng là mức giảm lớn hơn so với kỳ vọng về mức giảm 0,1%.

"Lực cản lớn nhất đối với hoạt động đến từ hoạt động xây dựng chứng khoán, vốn đã làm giảm 0,3% điểm tăng trưởng GDP trong quý trước. Mặc dù vậy, điều đáng chú ý là nhu cầu tư nhân đồng thời sụt giảm trên diện rộng", ông Marcel Thieliant, Capital Economics cho biết.

Bản in GDP yếu hơn một phần được thúc đẩy bởi chi tiêu vốn trong nước yếu hơn dự kiến, giảm 0,6% trong quý 3 so với quý 2 - trái ngược với kỳ vọng tăng 0,3%, theo cùng một bản phát hành của chính phủ.

Tiêu dùng tư nhân ở Nhật Bản không thay đổi trong quý 3 so với quý trước do nhu cầu trong và ngoài nước đè nặng lên nền kinh tế.

"Với việc thu nhập thực tế của hộ gia đình sẽ giảm ít nhất cho đến giữa năm sau, điều đó báo hiệu không tốt cho chi tiêu của người tiêu dùng, điều mà chúng tôi dự đoán sẽ đi vào bế tắc vào năm tới", ông Thieliant nói thêm.

Đồng yên Nhật được giao dịch ở mức khoảng 150,6 so với đồng USD trong phiên giao dịch giữa buổi sáng 15/11, chạm mức thấp nhất trong một năm trong khi vẫn ở gần mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ.

Sự mong manh của nền kinh tế Nhật Bản nhấn mạnh sự phức tạp đối với ngân hàng trung ương nước này khi Ueda cân nhắc tính khả thi của chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của mình.

Nó cũng củng cố cho gói kinh tế trị giá 13,2 nghìn tỷ yên (87 tỷ USD) của chính phủ Nhật Bản nhằm hạn chế chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Dự kiến, nó sẽ có các khoản trợ cấp và chi trả cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để giảm thiểu hóa đơn năng lượng và tiện ích tăng vọt.

(Nguồn: CNBC)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement