Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kinh doanh mùa Giáng sinh, hốt bạc với dịch vụ ông già Noel

Thị trường 24h

09/12/2019 08:43

So với mùa Giáng sinh trong năm trước, giá dịch vụ ông già Noel năm nay cao hơn, giá cao nhất lên đến 500.000 đồng cho vài phút dịch vụ tặng quà.

Chia sẻ thông tin trên Vnexpress, chị Ngọc, chủ một fanpage kinh doanh dịch vụ quà tặng cho biết, chị đã mở dịch vụ ông già Noel từ đầu tháng 12, tùy theo từng quãng đường di chuyển sẽ có giá dịch vụ khác nhau.

Theo đó, giá trước ngày 20/12 mềm hơn, dao động 70.000 – 130.000 đồng tuỳ khung giờ. Sau đó tăng dần vào những ngày cận kề Giáng sinh, 200.000 – 300.000 đồng một bé. Mức này được áp dụng trong phạm vi bán kính 15 km tính từ cửa hàng, xa hơn sẽ thu thêm phụ phí 5.000-10.000 đồng một km.

Theo chị Ngọc, mức giá này thông thường gồm 5 phút tặng quà đã được gia chủ chuẩn bị sẵn, chụp ảnh cùng ông già Noel. Còn nếu muốn ông già Noel trò chuyện, chơi đùa cùng các bé, giá sẽ là 500.000 đồng trở lên, đã gồm đồ chơi tặng kèm. Cứ thêm một bé phải trả thêm 15.000-20.000 đồng/lượt. 

"Nếu có nhu cầu thuê theo ngày, giá có thể lên tới tiền triệu", chị Ngọc chia sẻ. 

Dịch vụ ông già Noel tặng quà vẫn phổ biến vào mùa Giàng Sinh và còn cao hơn so với những năm trước.
Dịch vụ ông già Noel tặng quà vẫn phổ biến vào mùa Giàng Sinh và còn cao hơn so với những năm trước.

So với những mùa Giáng Sinh trước thì năm nay giá dịch vụ nhích nhẹ từ 20.000-30.000 đồng cho một dịch vụ. Bên cạnh đó, anh Trường - làm việc tại một công ty dịch vụ tặng quà, các công ty đều cam kết hoàn tiền nếu ông già Noel không khiến các bé hài lòng.

Để chuẩn bị nhân sự cho dịch vụ mang tính thời vụ này, từ giữa tháng 11, chị Ngọc đã đăng tin tuyển dụng nhân viên làm thêm, chủ yếu là sinh viên. Các "ông già Noel" sẽ được đào tạo một khóa cơ bản về giao tiếp và học thuộc những câu chúc Giáng sinh hay.

Kinh nghiệm làm dịch vụ này đã 3 năm nay, Thọ - sinh viên Đại học Hà Nội cho biết, công việc thực chất của những "ông già Noel tặng quà" là shipper. Thọ bắt đầu nhận việc "túc tắc" từ giữa tháng 12, ngày khoảng 3-4 đơn, vào những ngày cao điểm (20-24/12), số đơn tăng gấp đôi, gấp ba. Trung bình mỗi ngày, chàng sinh viên này kiếm được 300.000-400.000 đồng, và một mùa vụ khoảng 2-3 triệu đồng.

Khác với hình thức làm việc qua công ty dịch vụ chuyên nghiệp như Thọ, nhóm của Hằng gồm 5 thành viên chỉ quảng cáo trên mạng xã hội nhưng cũng đã nhận được gần trăm đơn từ nay tới đêm Giáng sinh. Bên cạnh ông già Noel, nhóm có thêm dịch vụ công chúa Tuyết với giá trọn gói cho một giờ tặng quà, giao lưu, biểu diễn văn nghệ là 600.000-700.000 đồng. Nếu chỉ tặng quà và chụp ảnh là 100.000-150.000 đồng một bé, tuỳ thời điểm. Nhóm của Hằng cũng nhận làm dịch vụ ông già Noel, công chúa Tuyết đón khách tại các nhà hàng, quán cà phê với mức giá dao động 100.000-150.000 đồng một giờ.

TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement