Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm

Du lịch & Ẩm thực

02/03/2023 16:44

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, khách Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm nay với hơn 560.000 lượt, trong khi đó khách Trung Quốc chỉ đạt hơn 70.000 lượt.

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt 933 nghìn lượt người, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Lượng khách quốc tế vào Việt Nam 2 tháng đầu năm đạt hơn 1,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch cả nước trong giai đoạn này ước đạt 85,6 nghìn tỷ đồng, theo Tổng cục Du lịch.

Khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Ảnh: SCMP.

Lượng khách vào Việt Nam nhiều nhất vẫn đến từ các quốc gia ở châu Á, trong đó lớn nhất là Hàn Quốc với hơn 560.000 lượt. Còn khách Trung Quốc chỉ đạt hơn 70.000 lượt.

Tiếp theo là các quốc gia ở khu vực châu Âu đạt hơn 242.000 lượt, trong đó chủ yếu là khách đến từ Anh, Pháp, Nga...

Số liệu từ Sở Du lịch Hà Nội cũng cho thấy, khách Hàn Quốc đến Hà Nội chiếm nhiều nhất với gần 62.000 nghìn lượt người 2 tháng đầu năm.

Sau Hàn Quốc là lượng khách đến từ Mỹ với gần 38.000 lượt người, gấp 30,6 lần so với cùng kỳ; Thái Lan 23.400 lượt người, gấp 47,2 lần; Nhật Bản 23.200 lượt người, gấp 5,7 lần; Anh 22.600 lượt người, gấp 28,1 lần; Pháp 17.000 lượt người, gấp 25,5 lần.

Trong khi đó, lượng khách Trung Quốc chỉ đạt khoảng gần 12.000 lượt người, gấp 4,1 lần.

Sau khi nhận được thông tin của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc thông báo: Từ 6/2 thí điểm cho khách đoàn đi du lịch nước ngoài tới 20 quốc gia, nhưng chưa có Việt Nam; Tổng cục Du lịch đã khẩn trương phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công hàm gửi sang Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đề nghị xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung Việt Nam vào danh sách các nước trên, theo TTXVN.

Ngày 22/2, Tổng cục Du lịch đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác xúc tiến du lịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ thông tin về tình hình, chính sách, kế hoạch hoạt động du lịch, kết nối hàng không. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã tiếp tục đề nghị Đoàn công tác du lịch Hải Nam có thêm đề xuất các cấp có thẩm quyền của Trung Quốc sớm xem xét đưa Việt Nam vào danh sách áp dụng thí điểm đón khách du lịch Trung Quốc theo đoàn. Đồng thời, hai bên bày tỏ nhất trí tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách du lịch, kết nối các tuyến hàng không trong thời gian tới.

Trước đại dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường khách lớn nhất Việt Nam, chiếm trên 32%.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Hà Nội đạt gần 390.000 lượt người, gấp 13,1 lần cùng kỳ năm trước.

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ở Hà Nội tháng 2 ước đạt 56,2%, giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 2/2023, Hà Nội có 3.756 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70,2 nghìn phòng; trong đó 602 khách sạn được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 25,4 nghìn phòng, chiếm 36,2% tổng số phòng và 16% tổng số cơ sở lưu trú du lịch, theo TPO.

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng đây là con số thách thức bởi Trung Quốc chưa mở tour vào Việt Nam, vắng bóng khách Nga do tác động từ cuộc chiến Ukraine hay do chính sách visa còn "cứng nhắc"...

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement