Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ít nhất 7 người tử vong do ngộ độc rượu ở Indonesia

Chính sách - Hạ tầng

26/06/2018 12:16

Ngày 26/6, giới chức Indonesia cho biết tại khu vực Đông Cengkareng, phía Tây thủ đô Jakarta, vừa xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến 6 người đàn ông tử vong.

 Vụ ngộ độc rượu xảy ra vào tháng 4/2018 làm 82 người thiệt mạng.

Người đứng đầu tiểu khu Đông Cengkareng, ông Yuli Ardiansyah cho biết các nạn nhân trước đó đã tham dự một bữa tiệc tại địa phương và cùng nhau uống rượu.

Sau bữa tiệc, một số người xuất hiện các triệu chứng nghi là ngộ độc nên gia đình đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các nạn nhân nói trên đã không qua khỏi do lượng độc tố đưa vào cơ thể quá cao.

Ông Ardiansyah cho biết số người tử vong có thể sẽ tăng do bữa tiệc trên còn có rất nhiều người khác tham dự. 

Một người ngộ độc rượu được điều trị trong bệnh viện.
Một người ngộ độc rượu được điều trị trong bệnh viện.

Tại một vụ việc khác ngày 24/6, cơ quan chức năng Indonesia cũng đã ghi nhận 1 nam thanh niên tử vong do ngộ độc rượu. Cảnh sát Tây Jakarta đang điều tra vụ việc.

Theo thống kê, từ năm 2014 đến 2018, tại Indonesia có hơn 500 người tử vong do uống phải các loại rượu giả có hàm lượng độc tố cao.

Hồi tháng 4 vừa qua, hơn 80 người đã tử vong do ngộ độc rượu. Trước tình hình trên, cảnh sát quốc gia Indonesia đã khởi động chiến dịch trấn áp tội phạm trong lĩnh vực vận chuyển và kinh doanh rượu giả, rượu lậu.Indonesia thường xuyên phải đối mặt với vấn nạn rượu giả và rượu lậu.

Thuế cao đối với mặt hàng rượu được cho là một trong những nguyên nhân khiến thị trường sản xuất rượu giả bùng nổ. Năm 2015, Indonesia đã cấm bán rượu ở hàng chục nghìn siêu thị và cửa hàng tiện ích.

MINH SƠN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement